Tổng thống Trump: Hàn Quốc sẽ mua vũ khí Mỹ trị giá hàng tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/11 tuyên bố, Hàn Quốc đã nhất trí mua vũ khí của Mỹ trị giá "hàng tỷ USD" nhằm bảo vệ nước này trước mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.
Tổng thống Trump: Hàn Quốc sẽ mua vũ khí Mỹ trị giá hàng tỷ USD ảnh 1Bệ phóng tên lửa Patriot của quân đội Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP và Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/11 tuyên bố, Hàn Quốc đã nhất trí mua vũ khí của Mỹ trị giá "hàng tỷ USD" nhằm bảo vệ nước này trước mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

Sau cuộc gặp người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Trump khẳng định, Hàn Quốc - đồng minh châu Á chủ chốt hiện có 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú - sẽ mua một số lượng lớn vũ khí của Mỹ. Ông nêu rõ: "Hàn Quốc sẽ mua một loạt thiết bị trị giá hàng tỷ USD, điều này sẽ giúp giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Hàn Quốc."

Cùng ngày, Phủ tổng thống Hàn Quốc thông báo, Hàn Quốc sẽ lập tức tiến hành đàm phán với Mỹ về việc phát triển khả năng quân sự cho quốc gia châu Á này, bao gồm cả việc triển khai các hệ thống giám sát mới nhất.

Người phát ngôn Nhà Xanh Yoon Young-chan phát biểu tại một cuộc họp báo rằng, thỏa thuận này đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống 2 nước cũng nhất trí tiếp tục nỗ lực chung 3 bên cùng với Nhật Bản nhằm đối phó phù hợp với mối đe dọa Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.