Tổng thống Uganda bất ngờ thăm Somalia một ngày

Tổng thống Uganda Yoweri Museveni bất ngờ có chuyến thăm Somalia trong một ngày và đã hội đàm với các quan chức cấp cao nước này.
Tổng thống Uganda Yoweri Museveni ngày28/11 đã bất ngờ tới thủ đô Mogadishu của Somalia. Đây là chuyến thăm đầu tiêncủa một nguyên thủ quốc gia đến Somalia trong gần 20 năm qua.

Trong chuyến thăm chỉdiễn ra một ngày này, Tổng thống Museveni đã hội đàm với Tổng thống SomaliaSharif Ahmed, với Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Somalia.

Tại các cuộc hội đàm,hai bên tập trung trao đổi về tình hình an ninh tại Somalia cũng như tăng cườnghợp tác và các khoản viện trợ cần thiết để giúp Chính phủ mới của Somalia.

Tổngthống Uganda Museveni cũng đã hội đàm các chỉ huy Phái bộ Gìn giữ hòa bình củaLiên minh châu Phi tại Somalia (AMISOM), nói chuyện với các binh sỹ của lựclượng này và thăm những thường dân bị thương đang được điều trị tại bệnh việncủa AMISOM.

Theo người phát ngôn của AMISOM, chuyến thăm của Tổng thống Museveninhằm thể hiện sự ủng hộ tiến trình hòa bình và tình đoàn kết với nhân dânSomalia.

Uganda hiện đóng góp 7.500 quân trong AMISOM, lực lượng được triển khaitại Somalia từ năm 2007. Nước này cũng cam kết sẽ tăng thêm 20.000 binh sỹ choAMISOM nếu được cộng đồng quốc tế hỗ trợ tài chính.

Là một trong những nước đónggóp chủ yếu cho AMISOM, Uganda đã bị nhóm khủng bố al-Shabaab, có căn cứ chính ởSomalia, tiến hành các vụ đánh bom khủng bố đẫm máu hồi tháng Bảy, khiến hơn 70người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.