Tổng thống Ukraine muốn đối thoại trực tiếp với người đồng cấp Nga

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết ông không ngại đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tháo gỡ những mâu thuẫn tồn tại giữa hai nước thời gian qua.
Tổng thống Ukraine muốn đối thoại trực tiếp với người đồng cấp Nga ảnh 1Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn Euronews ngày 25/8, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết ông không ngại đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Zelensky nói: "Tôi không ngại đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga. Tôi nghĩ đó là điều nên làm... Nếu không đối thoại thì chúng ta sẽ không có kết quả."

[Lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine vẫn được duy trì]

Ông Zelensky cũng cho biết đã có cuộc thảo luận với người đồng cấp Nga trước tuyên bố ngừng bắn ở Ukraine ngày 27/7.

Tổng thống Ukraine nói: "Chúng tôi đã thảo luận về những vấn đề phức tạp liên quan việc tuân thủ cơ chế ngừng bắn. Cuộc hội đàm này đã mang lại những kết quả và chúng tôi thấy rõ điều đó"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục