Tổng thống Ukraine từ chối thỏa thuận khoáng sản với Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đã từ chối một thỏa thuận khoáng sản quan trọng với Mỹ, được Tổng thống Donald Trump thúc đẩy, với lý do thiếu các đảm bảo an ninh cần thiết cho Ukraine.

Cảnh sát gác bên ngoài Khách sạn Bayerischer Hof ở Munich, Đức, nơi diễn ra Hội nghị An ninh Munich (MSC) lần thứ 61, ngày 14/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát gác bên ngoài Khách sạn Bayerischer Hof ở Munich, Đức, nơi diễn ra Hội nghị An ninh Munich (MSC) lần thứ 61, ngày 14/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đã từ chối một thỏa thuận khoáng sản quan trọng với Mỹ, được Tổng thống Donald Trump thúc đẩy, với lý do thiếu các đảm bảo an ninh cần thiết cho Ukraine.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu bên lề Hội nghị An ninh Munich lần thứ 61, ông Zelensky nhấn mạnh quyết định này được đưa ra để bảo vệ lợi ích quốc gia và tương lai của người dân Ukraine.

Thỏa thuận này được đề xuất chỉ một ngày sau khi phía Ukraine gửi bản dự thảo cho Washington, và 3 ngày sau cuộc điện đàm giữa ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Zelensky giải thích rằng mặc dù thỏa thuận đã được thông qua ở cấp bộ trưởng, nhưng với tư cách là người đứng đầu đất nước, ông có quyền và trách nhiệm đảm bảo chất lượng của văn bản này: "Tài nguyên này thuộc về nhân dân Ukraine và phải được bảo vệ cho các thế hệ tương lai."

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Trump, người đang chỉ trích gay gắt việc Mỹ viện trợ cho Ukraine, đã cử Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tới Kiev để thúc đẩy việc tiếp cận nguồn đất hiếm của Ukraine.

Tuy nhiên, Kiev kiên quyết rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đi kèm với các đảm bảo an ninh cụ thể và được soạn thảo chặt chẽ về mặt pháp lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.