Tổng Thư ký OIF thăm, làm việc tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp

Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) đánh giá IDECAF là mô hình cần phát huy, nhân rộng ra các quốc gia trong cộng đồng Pháp ngữ và cam kết tạo điều kiện để IDECAF tham gia nhiều hơn vào OIF.
Tổng Thư ký OIF thăm, làm việc tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp ảnh 1Bà Louise Mushikiwabo, Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) và đoàn cấp cao OIF chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 23/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Louise Mushikiwabo, Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) đã đến thăm, làm việc tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF), nhân chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh của Đoàn cấp cao OIF.

Chào mừng chuyến thăm và làm việc của Đoàn cấp cao OIF, bà Nguyễn Ngọc Lan - Viện trưởng IDECAF cảm ơn sự quan tâm của bà Louise Mushikiwabo dành thời gian thăm, động viên tập thể cán bộ, viên chức IDECAF trong năm kỷ niệm 40 năm ngày thành lập của IDECAF. 

Chia sẻ về hoạt động của IDECAF, bà Nguyễn Ngọc Lan cho biết 40 năm qua, IDECAF luôn là địa chỉ giảng dạy tiếng Pháp uy tín, là địa điểm sinh hoạt văn hóa, biểu diễn nghệ thuật được đông đảo công chúng Thành phố và cộng đồng Pháp ngữ yêu mến.

IDECAF đóng vai trò cầu nối văn hóa, đưa ngôn ngữ và văn hóa Pháp đến với người dân Thành phố, cũng như giới thiệu quảng bá văn hóa Việt Nam đến với cộng đồng Pháp ngữ nói riêng, cộng đồng người nước ngoài ở Thành phố Hồ Chí Minh nói chung. 

Thông qua “Không gian việc làm và thực tập Pháp ngữ,” IDECAF đã góp sức phát triển thị trường lao động Pháp ngữ, mong muốn là cầu nối tích cực giữa người học tiếng Pháp với mạng lưới doanh nghiệp Pháp ngữ (Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Canada…) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

[TP.HCM: Cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Pháp ngữ]

Ngoài ra, IDECAF còn đóng vai trò là cơ quan tham mưu cho Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách ngoại giao văn hóa với các đối tác Pháp ngữ trên địa bàn Thành phố.

Bà Nguyễn Ngọc Lan cũng bày tỏ nguyện vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ trong thời gian tới, tạo điều kiện cho IDECAF tham gia nhiều hơn vào hoạt động của mạng lưới trung tâm văn hóa Pháp ngữ toàn cầu do OIF quản lý.

Tổng Thư ký OIF thăm, làm việc tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp ảnh 2Viện trưởng IDECAF Nguyễn Ngọc Lan (phải) tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tổng Thư ký OIF Louise Mushikiwabo bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao quy mô, sự đa dạng trong hoạt động của IDECAF nhằm quảng bá tiếng Pháp, cộng đồng Pháp ngữ đến người dân Thành phố, đặc biệt là đối tượng thanh niên.

IDECAF không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí cho thanh niên mà còn đóng vai trò kết nối, giúp các bạn trẻ tại Thành phố tiếp cận với cộng đồng doanh nghiệp Pháp ngữ.

Chúc mừng những thành tựu của IDECAF trong 40 năm qua, Tổng Thư ký OIF đánh giá IDECAF là ngọn cờ đầu trong quảng bá tiếng Pháp và cộng đồng Pháp ngữ ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Việt Nam; nhấn mạnh IDECAF là mô hình cần được phát huy, nhân rộng ra các quốc gia khác trong cộng đồng Pháp ngữ và cam kết, trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện để IDECAF phát huy hơn nữa vai trò trong OIF.

Trước đó, ngày 22/3, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Louise Mushikiwabo và Đoàn cấp cao OIF đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp khối Pháp ngữ; chào xã giao lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.