Các thành phố của Đức đang gấp rút hoàn tất các công tác chuẩn bị cho lễ đón Năm mới 2018, trong bối cảnh an ninh được siết chặt ở mức tối đa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
Ngày 26/9, tòa án Đức bắt đầu xét xử giáo sỹ cực đoan Abu Walaa, người được cho là thủ lĩnh trên thực tế của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Đức.
Ngày 19/9, giới chức Đức thông báo bắt giữ một nghi can người Iraq, 31 tuổi, do tình nghi là thành viên của một tổ chức khủng bố và tội phạm chiến tranh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Ngay sau vụ xả súng tối 22/7 tại Munich Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière đã kêu gọi EU thắt chặt luật về sở hữu vũ khí nóng. Tuy nhiên, ở Công hòa Séc, lời kêu gọi này không được đón nhận.
Khi mâu thuẫn giữa người dân bản xứ và người nhập cư, tâm lý bài ngoại và kỳ thị người Hồi giáo ở châu Âu gia tăng, đó là lúc các tổ chức khủng bố dễ dàng lôi kéo những đối tượng bất mãn.
Trưởng Công tố thành phố Munich cho biết ngay trước vụ xả súng tối 22/7, một đối tượng bị nghi là đồng phạm với kẻ xả súng và bị bắt giữ tối 24/7 đã gặp gỡ người này ở khu vực gây án.
Cảnh sát thành phố Munich bắt giữ một đối tượng người Afghanistan, 16 tuổi, là bạn của hung thủ xả súng tại trung tâm thương mại Olympia do nghi là đồng lõa và không thực hiện tố giác tội phạm.
Cục trưởng Cục Hình sự (LKA) bang Bayern cho hay hung thủ đã lên kế hoạch cho hành động của y từ một năm trước và đã viết riêng một bản tuyên bố về vụ việc mà y tiến hành sau đó.
Người phát ngôn Chính phủ Pháp Stephane Le Foll ngày 23/7 cho biết Tổng thống Francois Hollande sẽ đánh giá về các biện pháp bảo đảm an ninh hàng tuần trong mùa Hè năm nay.
Ngày 23/7, liên quan đến vụ tấn công bằng súng tại Munich, Đức, khiến nhiều người bị thương vong, Bộ Ngoại giao cho biết hiện chưa có thông tin người Việt gặp nạn trong vụ tấn công này.
Kẻ xả súng man rợ tại trung tâm mua sắm Olympia chiều tối 22/7 ở thành phố Munich, thuộc bang Bayern, miền Nam nước Đức, làm ít nhất 9 người thiệt mạng, có tên là David Ali Sonboly.
Sáng 23/7, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam ở Đức làm việc với các cơ quan chức năng sở tại sẵn sàng có các biện pháp hỗ trợ công dân gặp khó khăn.
Sáng 23/7, Hội đồng an ninh liên bang Đức họp khẩn dưới sự chủ trì của Thủ tướng Angela Merkel để bàn về tình hình ở Munich sau vụ xả súng ngày hôm trước.
Cảnh sát Đức đã lục soát một căn hộ ở quận Maxvorstadt, thành phố Munich, được cho là thuộc sở hữu của kẻ mới gây ra vụ xả súng đẫm máu tại đây, và mang đi nhiều thùng cacton.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đang yêu cầu các cơ quan chức năng tìm hiểu tình hình công dân Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Đức sau vụ tấn công tại thành phố Munich vào chiều 22/7 theo giờ địa phương
Cảnh sát thành phố Munich (Đức) cho biết thủ phạm vụ xả súng làm ít nhất 10 người chết là một thanh niên 18 tuổi người Đức gốc Iran, và tên này đã tự sát ngay sau đó.
AFP dẫn nguồn cảnh sát Munich cho biết hôm 23/7 rằng kẻ gây ra vụ xả súng chết chóc trong một trung tâm mua sắm ở thành phố này được xác định là một thanh niên 18 tuổi người Đức gốc Iran.
Ngày 23/7, tờ Washington Post dẫn nguồn một quan chức tình báo Đức giấu tên cho biết vụ xả súng ở Munich, Đức, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 5 năm vụ thảm sát tại Na Uy làm 77 người thiệt mạng.
Ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng ở khu vực Trung tâm mua sắm Olympia (Munich). Nguồn tin cảnh sát Munich cho biết có 3 đối tượng mang theo vũ khí tham gia vụ xả súng.
Cảnh sát Munich của Đức xác nhận đã xảy ra tấn công khủng bố ở thành phố này sau khi 3 đối tượng dùng súng bán tự động bắn loạn xạ ở Trung tâm thương mại Olympia.