Cảnh sát Đức bắt nghi can bán súng cho kẻ cuồng sát ở Munich

Cảnh sát Đức đã dàn dựng một thương vụ mua súng để bắt giữ đối tượng bán vũ khí cho kẻ cuồng sát ở Munich làm 10 người thiệt mạng ngày 22/7 vừa qua.
Cảnh sát Đức bắt nghi can bán súng cho kẻ cuồng sát ở Munich ảnh 1Cảnh sát Đức làm nhiệm vụ tại Munich ngày 22/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Cơ quan Tổng Công tố ở Frankfurt am Main (Đức), ông Alexander Badle cho biết đối tượng bán vũ khí cho kẻ cuồng sát ở Munich, làm 10 người thiệt mạng ngày 22/7 vừa qua, đã bị bắt giữ.

Theo một thông báo từ Cơ quan Tổng Công tố ngày 16/8, người đàn ông bị bắt ở Marburg (bang Hessen) trong một thương vụ mua bán vũ khí được dàn dựng.

Qua mạng bí mật Darknet, các nhà điều tra đã đặt mua một súng máy, một súng ngắn và số đạn được với tổng số tiền 8.000 euro.

Người đàn ông Đức 31 tuổi nêu trên bị nghi đã bán súng và đạn cho đối tượng cuồng sát ở Munich ngày 22/7.

Trong hoạt động mua bán súng, đối tượng không hành động một mình và còn một tòng phạm khác.

Cảnh sát cũng đã bắt giữ một nữ tòng phạm, người được cho phụ trách "giao hàng," thu giữ một súng máy, một súng ngắn bán tự động của hãng Glock cùng đạn dược.

Kẻ cuồng sát David Sonboly, 18 tuổi, đã sát hại 9 người, sau đó dùng súng tự sát, ở một nhà hàng ăn nhanh trong khu trung tâm mua bán ở phía Bắc Munich vào ngày 22/7.

Để có súng hành động, Sonboly đã nhiều lần tìm kiếm một khẩu Glock trên mạng.

Theo Bộ Nội vụ Slovakia, khẩu súng mà đối tượng sử dụng trong vụ thảm sát được sản xuất năm 2014 tại một nhà máy của Công ty Glock ở Slovakia.

Khẩu súng này được mua đi bán lại và đã chuyển sở hữu qua nhiều chủ.

Theo kết quả điều tra, đối tượng Sonboly đã hai lần tới Marburg, một lần hồi tháng 5/2016 để mua khẩu súng và lần thứ hai để mua đạn, 4 ngày trước khi thực hiện vụ thảm sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Công nhân điều chỉnh van tại trạm khí nén Slavyanskaya trên hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Tập đoàn Gazprom ở Ust-Luga, Nga. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

EU nhập lượng khí đốt kỷ lục từ Nga

EU đã nhập khẩu 6,9 tỷ m3 khí đốt của Nga trong 3 tháng đầu năm nay, là mức cao nhất kể từ năm 2022, xu hướng này tiếp tục trong tháng 4, với lượng nhập khẩu tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

(Ảnh minh họa: Vietnam+)

Miễn thị thực thúc đẩy kết nối Nga-Saudi Arabia

Miễn thị thực sẽ góp phần thúc đẩy du lịch và hợp tác kinh tế giữa hai nước, trong bối cảnh Moskva và Riyadh đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 7 tỷ USD vào năm 2030.

Đoàn làm phim "The Secret Agent" tại Liên hoan phim Cannes 2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cannes 2026 hứa hẹn mùa phim nhiều tranh luận

Ngày 12/5, thành phố biển Cannes ở miền Nam nước Pháp sẽ trở thành “thủ đô điện ảnh” của thế giới khi Liên hoan phim Cannes 2026 chính thức khai màn với sự góp mặt của các ngôi sao quốc tế.