​TP.HCM có 4 trường hợp nghi mắc COVID-19 tại Sân bay Tân Sơn Nhất

Theo điều tra bước đầu, 4 trường hợp nghi nhiễm và bệnh nhân 1979 làm việc chung một đội bốc dỡ, giám sát hàng hóa tại một công ty phục vụ mặt đất, không tiếp xúc với hành khách.
Nhân viên các hãng hàng không làm thủ tục cho hành khách. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)
Nhân viên các hãng hàng không làm thủ tục cho hành khách. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Tối 7/2, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong số 7.300 mẫu xét nghiệm nhân viên làm việc tại Sân bay Tân Sơn Nhất, có 4 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 (chờ Bộ Y tế công bố).

Theo đó, từ ngày 30/1, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai xét nghiệm giám sát chủ động toàn bộ nhân viên làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đến ngày 6/2, Thành phố đã hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm cho 7.300 nhân viên làm việc tại sân bay. Kết quả xét nghiệm cho thấy, có 7.295 mẫu xét nghiệm âm tính, 1 trường hợp được Bộ Y tế xác định mắc COVID-19 là bệnh nhân 1979.

Đặc biệt, trong tổng số gần 1.400 mẫu xét nghiệm được thực hiện trong đêm 6/2, có 4 mẫu gộp (mỗi mẫu gộp 5 người) cho kết quả nghi nhiễm SARS-CoV-2.

[Bác tin đồn 20 trường hợp mắc COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất]

Từ cơ sở đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố đã tách riêng xét nghiệm cho 20 trường hợp này. Kết quả cho thấy, có 16 trường hợp âm tính và 4 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Theo điều tra bước đầu, 4 trường hợp này và bệnh nhân 1979 (BN1979) làm việc chung một đội bốc dỡ, giám sát hàng hóa tại một công ty phục vụ mặt đất, không tiếp xúc với hành khách.

Thành phố đã tiến hành truy vết, khoanh vùng tất cả các trường hợp F1, F2 tại sân bay, đã kiểm soát được chuỗi lây nhiễm này. Đến thời điểm hiện tại, sân bay vẫn hoạt động bình thường.

Trong tình hình diễn biến dịch bệnh đang ngày càng phức tạp, Sân bay Tân Sơn Nhất tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Người dân tới sân bay cần nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Thành phố, tuân thủ nghiêm các quy định của sân bay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng Khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh khám cho bệnh nhi. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tại Việt Nam, hiện có khoảng 100 bệnh hiếm với khoảng 6 triệu người mắc. Khoảng 30% trẻ mắc bệnh hiếm tử vong trước 5 tuổi do khó tiếp cận các liệu pháp điều trị.

Bác sỹ phẫu thuật Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chúc mừng bệnh nhân sau ca ghép thận thành công. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Đồng Nai thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên

Theo Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai, việc triển khai kỹ thuật ghép thận giúp người dân Đồng Nai và các khu vực lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm chi phí điều trị.