TP.HCM: Hoàn thành nâng cấp, giải quyết điểm ngập Nguyễn Hữu Cảnh

Dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh với tổng chiều dài tuyến khoảng 3,2km có tổng mức đầu tư hơn 472 tỷ đồng, góp phần giải quyết điểm ngập, kẹt xe này trong 10 năm qua ở Thành phố Hồ Chí Minh.
TP.HCM: Hoàn thành nâng cấp, giải quyết điểm ngập Nguyễn Hữu Cảnh ảnh 1Công trường dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Sáng 30/4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Giao thông) đã chính thức thông xe và đưa vào khai thác dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh (Quận 1 và quận Bình Thạnh) sau 18 tháng thi công, góp phần giải quyết điểm ngập hơn 10 năm qua tại khu vực này.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 472 tỷ đồng; trong đó chi phí xây dựng 371 tỷ đồng, nhằm nâng cấp, sửa chữa, cải tạo hư hỏng nền, mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh hiện hữu, với tổng chiều dài tuyến khoảng 3,2km; cải tạo, xây dựng bổ sung hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh-thảm cỏ, công trình hạ tầng kỹ thuật và tổ chức giao thông đồng bộ.

[TP.HCM thi công “cuốn chiếu” dự án đường Nguyễn Hữu Cảnh để giảm ngập]

Đối với hệ thống thoát nước, dự án sửa chữa, xây dựng bổ sung hệ thống cống dọc tuyến thoát nước mưa, đảm bảo thoát nước cho lưu vực. Cụ thể, đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến hết ranh dự án cầu Thủ Thiêm, được giữ nguyên hệ thống thoát nước hiện trạng, nâng cao miệng giếng thu, cải tạo cửa thu nước phù hợp cao độ mặt đường và vỉa hè hoàn thiện.

Trong khi đó, đoạn từ ranh dự án cầu Thủ Thiêm đến hết phạm vi nút giao dưới cầu cầu Sài Gòn, do hệ thống thoát nước không còn đảm bảo khả năng khai thác nên được xây dựng hệ thống thoát nước mới dưới lòng đường song song với hệ thống thoát nước cũ và liên kết hệ thống thoát nước hiện hữu qua các giếng thu.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông cho biết, dự án hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ góp phần giải quyết điểm ngập, kẹt xe tồn tại trong thời gian dài ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuyến đường này cũng góp phần tăng sự thông thoáng, đi lại thuận lợi hơn cho khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố. Thời gian tới, chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục quan trắc, theo dõi tình trạng ngập để đảm bảo vận hành, khai thác tuyến đường hiệu quả, an toàn và thuận lợi nhất cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục