Theo nhà chiến lược về trái phiếu thuộc Ngân hàng BNP Paribas, Patrick Jacq,trong năm 2010, trái phiếu châu Âu lần đầu tiên đánh mất đi một số sức hấp dẫncủa nó về quyền chọn mua khi nhiều nhà đầu tư tạm xa rời thị trường này.
Tuy nhiên, trái phiếu của Đức và Pháp là hai ngoại lệ. Dù lãi suất trái phiếu ởđây giảm xuống mức thấp nhất, nhưng các nhà đầu tư vẫn không ngại ngần mua vàolàm "nơi trú ẩn" vì nỗi lo kinh tế Mỹ gặp sự cố.
Tình hình thị trường trái phiếu ảm đạm nhất phải kể đến ở Hy Lạp và Ireland -hai nước đang chìm trong tình trạng thâm hụt ngân sách và khủng hoảng nợ. Cả hainước này đã phải nhận cứu trợ từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế(IMF).
Giới phân tích nhìn nhận rằng các nhà chức trách châu Âu đã hành động chậm trễtrong việc đối phó với khủng hoảng nợ Hy Lạp và để nó lan rộng, nhất là khi cácngân hàng đang nắm giữ một lượng lớn trái phiếu nợ của Hy Lạp, Ireland, Tây BanNha và Bồ Đào Nha - những mắt xích yếu trong hệ thống tài chính của Eurozone.
Tuy nhiên, lãnh đạo châu Âu đã nhanh tay hơn trong cuộc khủng hoảng ngân hàng ởIreland khi xác định Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha có thể cần tới cứu trợ của khuvực.
Các nhà phân tích cảnh báo những khó khăn tài chính của Eurozone có thể vẫn tiếpdiễn, cho dù Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) từ tháng 5/2010 đã nỗ lực bìnhổn thị trường bằng cách mua lại trái phiếu, do các nước gặp khó khăn trong khuvực phát hành. Tuy nhiên, vấn đề này có thể nổi cộm trở lại nếu các nước trêntiếp tục tăng vốn trên thị trường.
Chính vì vậy, trong năm tới, các nhà đầu tư nên thận trọng theo dõi hoạt độngvay nợ dài hạn của Tây Ban Nha cũng như động thái từ Cơ chế Bình ổn Tài chínhchâu Âu (EFSF)./.