Sau khi giành được chiến thắng quan trọng trướcHonduras, Tây Ban Nha đãcó được điều kiện cần là 3 điểm để bước vào trận "chung kết" đầu tiên ởWorldCup 2010.
Đương kim vô địch châu Âu vẫn cần thêm 3 điểm để vào chơi vòng hai cũngnhư vị trí đứng đầu bảng H nhằm hạn chế khả năng đụng độ những đội bóngcó thứhạng cao trong vòng tiếp theo.
Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, đội bóng Chile của huấn luyện viênMarcelo Bielsa đã chứng tỏ rằng họ không phải là một đội bóng dễ bị bắtnạt.Những đợt tấn công ào ạt cùng các pha lên biên dũng mãnh là điểm mạnhcủa độibóng tời từ Nam Mỹ. Dù thiếu vắng tiền đạo chủ lực Humberto Suazo nhưngChilechơi tấn công khá đa dạng nhờ tài năng của tiền vệ trẻ Alexis Sánchez.
Cầu thủ đang đầu quân cho câu lạc bộ Italy Udinese luôn rất mạnh trongnhững pha lên biên và bất ngờ xâm nhập vào vòng cấm địa. Sau trận đấuđầu tiênvới Honduras, đội bóng bị đánh giá là yếu nhất bảng, Chile đã "gặp may"trongtrận đấu với Thụy Sĩ, một đối thủ xứng tầm, khi được chơi hơn ngườitrong gầnsuốt cả trận đấu. Do vậy, Tây Ban Nha sẽ là "liều thuốc thử" xứng đángnhất chotrình độ cũng như khả năng của Chile. Tuy nhiên, lối tấn công phóngkhoáng và"không biết sợ" của Chile có thể sẽ làm hại đội bóng này trong trận đấuvới TâyBan Nha.
Trong suốt hai năm qua, hiếm có đội bóng nào chọn lối chơi đôi công vớiTây Ban Nha. Cả hai trận thua của Tây Ban Nha dưới thời huấn luyện viênVicentedel Bosque đều là trước Mỹ và Thụy Sĩ, những đội đã chơi tử thủ để chờcơ hộiphản công. Thế nên, trận "chung kết" giữa Tây Ban Nha và Chile hứa hẹnsẽ rấthấp dẫn khi Andres Iniesta kịp bình phục chấn thương cho trận đấu vớiChile. Sauđó là việc Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) quyết định không điều trahành độngbị cho là đánh nguội của DavidVilla trong trận đấu với Honduras.
Như vậy, Tây Ban Nha sẽ có đủ "binh hùng" trong trận đấu then chốt vớiChile. Với đẳng cấp cùng trình độ hơn hẳn, Tây Ban Nha là đội bóng dượcđánh giácao hơn. Điều còn vướng mắc hiện nay chính là khả năng tận dụng cơ hộivà "kếtliễu" đối thủ của Tây Ban Nha. Nếu tận dụng tốt những khoảng trống màhàng phòngngự Chile để lộ, Tây Ban Nha sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc tìmđườngvào khung thành của Chile.
Đương kim vô địch châu Âu vẫn cần thêm 3 điểm để vào chơi vòng hai cũngnhư vị trí đứng đầu bảng H nhằm hạn chế khả năng đụng độ những đội bóngcó thứhạng cao trong vòng tiếp theo.
Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, đội bóng Chile của huấn luyện viênMarcelo Bielsa đã chứng tỏ rằng họ không phải là một đội bóng dễ bị bắtnạt.Những đợt tấn công ào ạt cùng các pha lên biên dũng mãnh là điểm mạnhcủa độibóng tời từ Nam Mỹ. Dù thiếu vắng tiền đạo chủ lực Humberto Suazo nhưngChilechơi tấn công khá đa dạng nhờ tài năng của tiền vệ trẻ Alexis Sánchez.
Cầu thủ đang đầu quân cho câu lạc bộ Italy Udinese luôn rất mạnh trongnhững pha lên biên và bất ngờ xâm nhập vào vòng cấm địa. Sau trận đấuđầu tiênvới Honduras, đội bóng bị đánh giá là yếu nhất bảng, Chile đã "gặp may"trongtrận đấu với Thụy Sĩ, một đối thủ xứng tầm, khi được chơi hơn ngườitrong gầnsuốt cả trận đấu. Do vậy, Tây Ban Nha sẽ là "liều thuốc thử" xứng đángnhất chotrình độ cũng như khả năng của Chile. Tuy nhiên, lối tấn công phóngkhoáng và"không biết sợ" của Chile có thể sẽ làm hại đội bóng này trong trận đấuvới TâyBan Nha.
Trong suốt hai năm qua, hiếm có đội bóng nào chọn lối chơi đôi công vớiTây Ban Nha. Cả hai trận thua của Tây Ban Nha dưới thời huấn luyện viênVicentedel Bosque đều là trước Mỹ và Thụy Sĩ, những đội đã chơi tử thủ để chờcơ hộiphản công. Thế nên, trận "chung kết" giữa Tây Ban Nha và Chile hứa hẹnsẽ rấthấp dẫn khi Andres Iniesta kịp bình phục chấn thương cho trận đấu vớiChile. Sauđó là việc Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) quyết định không điều trahành độngbị cho là đánh nguội của DavidVilla trong trận đấu với Honduras.
Như vậy, Tây Ban Nha sẽ có đủ "binh hùng" trong trận đấu then chốt vớiChile. Với đẳng cấp cùng trình độ hơn hẳn, Tây Ban Nha là đội bóng dượcđánh giácao hơn. Điều còn vướng mắc hiện nay chính là khả năng tận dụng cơ hộivà "kếtliễu" đối thủ của Tây Ban Nha. Nếu tận dụng tốt những khoảng trống màhàng phòngngự Chile để lộ, Tây Ban Nha sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc tìmđườngvào khung thành của Chile.
| Trận Chile-Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào hồi 1 giờ 30 ngày 26/6 (theo giờ Hà Nội) Địa điểm: Sân Loftus Versfeld có sức chứa 49.000 chỗ ở thủ đô Pretoria. Trọng tài điều khiển chính: Marco Rodriguez, người Mexico |
Anh Hiển (TTXVN/Vietnam+)