Trang web của Bộ Quốc phòng Ấn Độ bị tin tặc tấn công

Tối 6/4, trang mod.gov.in của Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã hiển thị một dòng tin nhắn báo lỗi và dường như có một số ký tự tiếng Trung ở trên đầu trang.
Trang web của Bộ Quốc phòng Ấn Độ bị tin tặc tấn công ảnh 1Dòng chữ tiếng Trung xuất hiện trên trang web của Bộ Quốc phòng Ấn Độ. (Nguồn: tribuneindia.com)

Mạng Zee News đưa tin trang web của Bộ Quốc phòng Ấn Độ tối 6/4 đã bị tấn công.

Cụ thể, trang mod.gov.in của bộ này đã hiển thị một dòng tin nhắn báo lỗi và dường như có một số ký tự tiếng Trung ở trên đầu trang, qua đó làm dấy lên đồn đoán về một vụ tấn công mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman xác nhận trang web trên đã bị tấn công, đồng thời cho biết các biện pháp sẽ được thực hiện để ngăn ngừa tình huống như vậy xảy ra trong tương lai.

[Ứng dụng điện thoại nguồn gốc Trung Quốc làm lộ vị trí quân sự]

Trên trang mạng xã hội Twitter, bà Sitharaman viết: "Hành động đã được áp dụng sau vụ tấn công trang web của Bộ Quốc phòng. Trang web đã được khôi phục ngay sau đó. Chắc chắn cơ quan chức năng sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn ngừa bất kỳ vụ việc nào như vậy xảy ra trong tương lai."

 

Không lâu sau vụ việc trên, một quan chức Bộ Nội vụ Ấn Độ cho hay trang web của bộ này đã bị đóng tạm thời như một biện pháp phòng ngừa, để Trung tâm tin học quốc gia có thể cài đặt một phần mềm nâng cấp về an ninh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục