Theo giấy chứng nhận của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), nhãnhiệu Trảng Bàng được trao cho hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp Tân Tiến (211 Tỉnhlộ 19, khu phố Lộc Du, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng) chuyên sản xuất,kinh doanh bánh tráng phơi sương.
Hợp tác xã Tân Tiến được thành lập ngày 19/5/2005, hiện có 56 xã viên, trong đócó 24 xã viên được sử dụng nhãn hiệu trên, bao gồm các hộ tráng bánh trángnướng, tráng và nướng bánh phơi sương.
Trong thời gian tới, các xã viên khác sẽ tiếp tục đăng ký sử dụng nhãn hiệu trêncác sản phẩm bánh tráng Trảng Bàng.
Nghề làm bánh tráng ở Tây Ninh hiện nay phổ biến rộng rãi, trong đó tập trungnhiều nhất ở khu vực thị trấn Trảng Bàng đoạn dọc theo Quốc lộ 22, là cửa ngõcủa tỉnh Tây Ninh, nơi kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Cửa khẩu Quốc tế MộcBài.
Khu vực này hiện có hàng trăm hộ chuyên sản xuất, kinh doanh bánh tráng,nhiều nhất là khu phố Lộc Du. Đây là nghề được người dân Trảng Bàng thừa hưởngtừ thời cha ông ở vùng đất Ngũ Quảng, Bình Định, đi khẩn hoang lập ấp ở Tây Ninhvào thế kỷ 18.
Ban đầu, ở đây chỉ sản xuất bánh tráng nhúng và bánh tráng nướng, sau này cóthêm nhiều sản phẩm khác, trong đó độc đáo nhất là bánh tráng phơi sương.
Bánh tráng phơi sương ở đây hiện nay trở thành thương hiệu nổi tiếng khắp khuvực Nam Bộ. Bên cạnh tay nghề kỹ thuật, có một yếu tố đặc thù tự nhiên giúp bánhtráng phơi sương Trảng Bàng dẻo, thơm ngon là nơi đây ngày nắng nhiều, đêm lắmsương, mùa mưa sương nhiều, mùa khô vào ban đêm độ ẩm cao, thời tiết lạnh vẫn cósương.
Cũng tại buổi lễ, đại diện các sở, ngành, hợp tác xã và bà con làm bánh tráng đãgóp ý mẫu lôgô cho nhãn hiệu bánh tráng phơi sương Trảng Bàng./.