Trẻ em cần là trọng tâm chương trình nghị sự về phát triển bền vững

Nhân Ngày Thiếu nhi thế giới, Giám đốc chương trình Education Cannot Wait nhấn mạnh trẻ em cần được đưa lên hàng đầu và là trọng tâm của chương trình nghị sự toàn cầu về phát triển bền vững.
Trẻ em cần là trọng tâm chương trình nghị sự về phát triển bền vững ảnh 1Trẻ em đọc sách tại một cửa hàng sách ở Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 23/4/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỗi trẻ em đều có quyền được phát huy tối đa tiềm năng phát triển. Đây là lời khẳng định được Giám đốc chương trình Education Cannot Wait (ECW) Yasmine Sherif đưa ra ngày 20/11 nhân Ngày Thiếu nhi thế giới.

Giám đốc ECW Yasmine Sherif nêu rõ: "Không có gì quý giá hơn một đứa trẻ phát triển theo hướng khai phá đầy đủ tiềm năng con người. Và không có gì đáng chê trách hơn việc thờ ơ với sự ngây thơ và những nhu cầu học hỏi của một đứa trẻ trong quá trình khôn lớn."

[Ngày trẻ em thế giới 20/11: Một số quyền cơ bản của trẻ em]

Bà nhấn mạnh não bộ của một đứa trẻ luôn không ngừng thay đổi và luôn phát triển, có thể theo hướng tốt lên hoặc xấu đi. Do đó, việc giáo dục trẻ em từ khi trẻ mới lọt lòng sẽ giúp định hình kết quả này cũng như triển vọng thành công của trẻ trong tương lai.

Cũng trong phát biểu của mình, bà Sherif cho rằng trẻ em có quyền được phát triển ngay từ thời thơ ấu và quyền được đi học. Điều này phải được coi là cam kết của mỗi người khi đưa trẻ nhỏ đến với thế giới này. Trẻ em không chỉ là thế giới tương lai mà còn là hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn.

Bà nhấn mạnh: "Trẻ em chính là lời hứa của chúng ta để hiện thực hóa các quyền con người và đạt các Mục tiêu về phát triển bền vững."

Với vai trò là một quỹ Liên hợp quốc toàn cầu hỗ trợ giáo dục trong các tình huống khẩn cấp và các cuộc khủng hoảng kéo dài, ECW đang nỗ lực mang lại cơ hội phát triển cho 222 triệu trẻ em trên toàn thế giới.

Hội nghị tài chính cấp cao của EWC diễn ra vào tháng 2/2023 tới tại Geneva (Thụy Sĩ) sẽ cung cấp cho các nhà lãnh đạo thế giới và các nhà tài trợ từ khu vực công và tư nhân cơ hội để đóng góp cho những nỗ lực này.

Giám đốc ECW nhấn mạnh trẻ em vừa là hiện tại và cũng là tương lai của thế giới, cần lắng nghe, quan sát, tôn trọng quyền của các em và trao cho các em cơ hội khai phóng những tiềm năng của bản thân.

Trẻ em cần được đưa lên hàng đầu và là trọng tâm của chương trình nghị sự toàn cầu về phát triển bền vững cũng như trong cam kết toàn cầu để đảm bảo các quyền con người, hòa bình và an ninh.

Đây là lúc đầu tư cho giáo dục như nền móng đầu tiên cho mỗi trẻ em và coi đây là trụ cột để từ đó có thể xây dựng một thế giới như mong ước.

Liên hợp quốc chính thức chọn ngày 20/11 hằng năm làm Ngày Thiếu nhi thế giới từ năm 1954 nhằm tạo sự quan tâm của thế giới đối với quyền lợi của trẻ em, thúc đẩy những nỗ lực vì sự phát triển trẻ nhỏ, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và sức khỏe.

Mặc dù đề nghị ngày 20/11 nhưng Liên hợp quốc để cho các quốc gia thành viên tổ chức ngày thiếu nhi của riêng nước mình vào các ngày tự chọn khác nhau.

Hiện nay, bên cạnh ngày 20/11, nhiều nước cũng chọn ngày 1/6 là Ngày Quốc tế thiếu nhi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục