Hàng năm có hơn 10.000 trẻ sinh ra tại Mỹ trong tình trạng bị mắc bệnh não bẩmsinh. Hơn một nửa trong số này hoặc sẽ chết hoặc sẽ tiếp tục trưởng thành nhưnggặp các vấn đề như bại não và động kinh.
Các nghiên cứu trước đây đã cho thấy lượng trẻ sinh vào buổi đêm có nguy cơ cao hơn, trong đó có cả bị tử vong. Tuy nhiên, các nghiên cứu đó vẫn chưa chỉ rõ liệu thời gian các bé ra đời có đóng một vai trò quan trọnggì trong bệnh não bẩm sinh hay không.
Các nhà nghiên cứu của trường Y thuộc Đại học California ở San Francisco (Mỹ) đãthực hiện nghiên cứu đối với 2 triệu trẻ em sinh ra ở California trong khoảngthời gian 14 năm để tìm hiểu liệu giờ, ngày và tháng sinh có thể tác động đếnnguy cơ biến chứng trên hay không.
Kết quả là hơn 2000 trẻ, tương đương 1,1trẻ/1000 trẻ sơ sinh, có các vấn đề về não. 16% trong số những trẻ này chếttrước khi đầy tháng.
Theo báo cáo của các nhà nghiên cứu trên Tạp chí Sản khoa và Phụ khoa của Mỹ,những trẻ sinh vào khoảng thời gian từ 10 giờ đêm đến 4 giờ sáng có nguy cơ trên caohơn 22% so với những trẻ khác.
Nguy cơ trên cũng xảy ra đối với các bé trai vàcác bé mà mẹ của chúng trên 35 tuổi, không được chăm sóc tốt trong thời gianmang thai hoặc sinh con lần đầu.
Tuy những nhà nghiên cứu này chưa tìm ra được các phương pháp cụ thể phòng ngừanguy cơ trên nhưng họ cũng chỉ ra một số cách thức có thể giúp các bé ngay saukhi chào đời gặp phải tình trạng đề cập trên.
Đó là hạ nhiệt độ cơ thể trẻ nhằmbảo vệ não và giúp hệ thần kinh phát triển tốt hơn về sau này./.