Trẻ vị thành niên Nga thích xem trang "web đen"

Hơn một nửa số trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi tại Nga sử dụng Internet để truy cập các trang mạng có nội dung không lành mạnh.
Hơn một nửa số trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi tại Nga sử dụng Internet để truy cập các trang mạng có nội dung không lành mạnh.

Đây là số liệu của đặc phái viên Tổng thống Nga phụ trách quyền trẻ em, ông Pavel Astakhov, đưa ra tại Hội nghị "An toàn thông tin của trẻ em trong môi trường truyền thông hiện đại," diễn ra ngày 27/2.

Theo ông Astakhov, có đến 39% trẻ em dưới 14 tuổi truy cập vào các trang web khiêu dâm, 19% xem cảnh bạo lực, 16% trẻ em thích vào các trang web chuyên về các trò đỏ đen, 14% trẻ em để ý tới rượu và ma túy, 11% trẻ vị thành niên quan tâm đến chủ nghĩa dân tộc và cực đoan.

Chuyên gia về trẻ em nhấn mạnh rằng trong những năm vừa qua, do việc tăng cường đáng kể việc cung cấp máy vi tính cho người Nga và kết nối mạng Internet cho tất cả các trường trung học trong khuôn khổ dự án quốc gia "Phát triển giáo dục," cường độ sử dụng máy tính của học sinh Nga tăng mạnh.

Theo số liệu của Trung tâm an ninh mạng, ở Nga hiện có 10 triệu trẻ em dưới 14 tuổi hay sử dụng Internet, chiếm 18% số người sử dụng Internet của nước này.

Ông Astakhov cũng lưu ý rằng phần lớn trẻ em tự tiếp cận Internet trước khi tốt nghiệp tiểu học. Kết quả nghiên cứu xã hội cho thấy khoảng 88% trẻ em lên 4 tuổi đã truy cập Internet cùng bố mẹ chúng.

Trẻ ở độ tuổi 8-9 thường tự tuy cập mạng. Chỉ có 7% trẻ ở độ tuổi 14 sử dụng Internet cùng với bố mẹ./.

Trần Quyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục