Buổi triển lãm ảnh 50 năm quan hệ Việt Nam-Ấn Độ diễn ra tại thủ đô New Delhi. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chiều 17/12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã diễn ra triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam-Ấn Độ với chủ đề “50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ."
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cùng các quan chức cấp cao của Việt Nam và Ấn Độ đã tới tham quan triển lãm. Đây là một phần trong chương trình chính thức của đoàn, do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới (ICWA) và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức.
Triển lãm trưng bày 21 bức ảnh tư liệu của Thông tấn xã Việt Nam (trong đó có 9 ảnh đen trắng), đánh dấu những cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước trong 50 năm qua, trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào tháng 9/2016 khi hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Một số ảnh tiêu biểu tại triển lãm như Tổng thống Prasat và Thủ tướng Jawaharlal Nehru ra sân bay New Delhi đón Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hữu nghị Ấn Độ từ ngày 5-14/2/1958; ngày 7/2/1958, tại thủ đô New Delhi, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru ký Tuyên bố chung Việt Nam-Ấn Độ; bức ảnh nhân dân thủ đô New Delhi nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1958.
Bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thân mật Thủ tướng Jawaharlal Nehru thăm hữu nghị Việt Nam ngày 17/10/1954; nhân dân Hà Nội nồng nhiệt chào mừng Tổng thống Ấn Độ Prasat thăm hữu nghị Việt Nam ngày 22/3/1959; Thủ tướng Phạm Văn Đồng hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Morarji Desai ngày 24/2/1978 tại New Delhi; Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Atal Bihari Vajpayee chứng kiến Lễ ký “Tuyên bố chung về Khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ bước vào thế kỷ XXI” ngày 1/5/2003 tại New Delhi.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi ở thủ đô New Delhi vào ngày 20/11/2013; Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind dự và phát biểu tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV ngày 20/11/2018; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Narendra Modi thăm ao cá Bác Hồ trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sáng 3/9/2016; Bên lề Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 tại Áo (7/9/2021), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla…
Sự kiện trưng bày này là một hoạt động có ý nghĩa góp phần thiết thực vào thành công của chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ (7/1/1972-7/1/2022), 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ (2016-2021), cũng như chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 19/12./.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thân mật Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru thăm hữu nghị Việt Nam (17/10/1954). (Ảnh: TTXVN)Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp Tổng thống Prasat trong chuyến thăm hữu nghị Ấn Độ, ngày 5/2/1958. (Ảnh: TTXVN)Ngày 7/2/1958, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru ký Tuyên bố chung Việt Nam-Ấn Độ. Ảnh: Tư liệu TTXVN)Nhân dân thủ đô New Delhi nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hữu nghị Ấn Độ (5-14/2/1958). (Ảnh: TTXVN)Tổng thống Prasat và Thủ tướng Jawaharlal Nehru ra sân bay New Delhi đón Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hữu nghị Ấn Độ từ ngày 5-14/2/1958. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)Nhân dân Thủ đô Hà Nội đứng dọc hai bên đường, nồng nhiệt chào mừng Tổng thống Ấn Độ Prasat thăm hữu nghị Việt Nam (22/3/1959). (Ảnh: TTXVN)Ngày 24/3/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Ấn Độ Prasat đến thăm Nhà máy Chế tạo máy công cụ số 1 Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Ấn Độ, chiều 24/2/1978, tại Thủ đô New Delhi, Thủ tướng Phạm Văn Đồng hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Morarji Desai. (Ảnh: Thế Trung/TTXVN)Tối 21/9/1984, Thủ tướng Indira Gandhi tổ chức Quốc yến chiêu đãi Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)Ngày 1/5/2003, tại New Delhi, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Atal Bihari Vajpayee chứng kiến Lễ ký 'Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hợp tác Toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ bước vào thế kỷ XXI.' (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN)Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi ở Thủ đô New Delhi, sáng 20/11/2013. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì Lễ đón Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee thăm cấp Nhà nước Việt Nam, ngày 15/9/2014, tại Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Ngày 17/9/2014, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee thăm Khu di tích địa đạo Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)Thủ tướng Narendra Modi đón, hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Ấn Độ, ngày 28/10/2014. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm ao cá Bác Hồ trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, sáng 3/9/2016. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)Chiều 3/9/2016, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Quán Sứ (Hà Nội). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind thăm cấp Nhà nước Việt Nam, sáng 20/11/2018, tại Hà Nội. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Việt Nam, sáng 20/11/2018, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind đến dự và phát biểu tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)Ngày 11/5/2019, tại Hà Nội, Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu dự Lễ khai mạc dự án lắp chân giả Jaipur Foot cho những người khuyết tật của Việt Nam do Ấn Độ tài trợ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)Bên lề Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 tại Viena (Áo), chiều 7/9/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ trao tặng 100.000 khẩu trang y tế giúp nhân dân Ấn Độ phòng, chống COVID-19 tại Hà Nội ngày 21/4/2020. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)Ngày 21/5/2018, tại Thủ đô New Dehli, Hội hữu nghị và hợp tác văn hóa Ấn Độ ra mắt cuốn sách 'Hồ Chí Minh trong con mắt người dân Ấn Độ' của tác giả Bijay Kumar Padhihari. (Ảnh: Huy Bình/TTXVN)Biểu diễn nghệ thuật múa dân gian Ấn Độ trong 'Những ngày lễ hội Ấn Độ' tại Thành phố Hồ Chí Minh, tối 13/3/2014. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)Đoàn đại biểu Ấn Độ dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 10 tham quan quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình), ngày 13/8/2019. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)Đồng diễn Yoga nhân Ngày Quốc tế Yoga tại Đà Nẵng (30/6/2019). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)Tăng ni, Phật tử Thành phố Hồ Chí Minh thắp nến cầu nguyện, đồng tâm chia sẻ khó khăn, mất mát vì COVID-19 với nhân dân Ấn Độ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Tại buổi tiếp 3 tập đoàn hàng đầu Ấn Độ là HCL, Bharat Biotech và Hinduja, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh các tập đoàn đầu tư vào Việt Nam và cam kết hỗ trợ họ kinh doanh thuận lợi.
Hai bên bày tỏ vui mừng khi thương mại hai chiều giữa hai nước tăng nhanh, trung bình gần 20% mỗi năm trong 5 năm qua, đạt hơn 12 tỷ trong năm nay, hướng tới mục tiêu kim ngạch 15 tỷ USD/năm.
Theo thỏa thuận giữa SAIGONTEL và Ecologic Engineering, hai công ty sẽ tập trung đầu tư vào các dự án hạ tầng với tầm nhìn dài hạn tại các địa phương như Thái Nguyên, Hải Dương, Đồng Nai, TP.HCM.
Báo Times of India nhận định Việt Nam là đối tác thân thiết nhất của Ấn Độ ở Đông Nam Á, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đã có một tầm vóc mới với lợi ích chung về chiến lược, chính trị, an ninh và kinh tế.
Ngoại trưởng Ấn Độ nhấn mạnh Ấn Độ đặc biệt coi trọng vai trò ngày càng được nâng cao của Việt Nam trong ASEAN nói riêng, trong khu vực và trên thế giới nói chung.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định dư địa và cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước còn rất nhiều và hai nước cần hướng đến một nền kinh tế xanh, nền kinh tế tuần hoàn.
Bộ trưởng Jaishankar khẳng định những gì Việt Nam và Ấn Độ có được hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc cho những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương trong tương lai.
Bên dòng Thu Bồn, ngựa củi lũ tái sinh từ thiên tai song hành cùng Lộc Mã gốm 500 năm tuổi. Hai sắc thái linh vật độc đáo cùng thắp lên khát vọng phát triển dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Trải qua hàng trăm năm lịch sử, chiêng không chỉ là nhạc cụ truyền thống mà còn được tôn vinh như một vật phẩm thiêng liêng, mang trong mình linh hồn của núi rừng, của tổ tiên và tín ngưỡng dân gian.
Hát Xoan Phú Thọ, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận năm 2017 là một trong những loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo bậc nhất của Việt Nam.
Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026 đến, Bao Vinh như được "đánh thức," không gian phố cổ khoác lên diện mạo mới, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại.
Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.
Nằm sâu trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa), làng dệt thổ cẩm bản Lặn từ lâu được xem là cái nôi của nghề dệt truyền thống của người Thái.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hương tại Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn tam kiệt và dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung.
Lễ hội rước pháo Đồng Kỵ Tết Bính Ngọ thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương, tái hiện truyền thống lịch sử và cầu mong may mắn, thành công năm mới.
Trong xã hội hiện đại, đặc biệt trong các gia đình trẻ, Tết đang được tái định nghĩa, chuyển từ "ngày của những quy tắc bất di bất dịch" sang "ngày của cảm xúc và sự tiện nghi."
Ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh tưng bừng tổ chức lễ hội rước pháo Đồng Kỵ thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương trẩy hội.
Trong 3 ngày đầu năm Bính Ngọ, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc đã đón hơn 165.000 lượt du khách đến tham quan, chiêm bái, tăng 17% so với cùng kỳ.
Bài viết trên tờ The Washington Times cho rằng việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Phiên họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington mang ý nghĩa vượt xa khuôn khổ ngoại giao thông thường.
Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,
Tỉnh Bắc Ninh muốn thông qua lễ hội để quảng bá thế mạnh về văn hóa-du lịch của xã Phật Tích, góp phần xây dựng hình ảnh quê hương giàu bản sắc, thân thiện, văn minh trong lòng nhân dân và du khách.
Đối với NSND Trọng Trinh, Tết cổ truyền là thời khắc thiêng liêng không gì có thể thay thế. Gia đình ông vẫn luôn duy trì phong tục đón Tết truyền thống.
Tạm gác lại sự náo nhiệt thường nhật, Hội An trong ánh bình minh mang vẻ đẹp trầm mặc, yên bình đến lạ. Vào lúc này, di sản văn hóa Thế giới Phố cổ Hội An đã thực sự "sống" đời sống của riêng mình.
Bản Nà Khương (xã Nghĩa Đô, Lào Cai) là nơi người Tày lặng lẽ gìn giữ bản sắc văn hóa giữa đại ngàn Tây Bắc, với những mái nhà sàn và nghề dệt thổ cẩm truyền thống.
Podcast hôm nay sẽ đưa bạn trở về với những phong tục từng là linh hồn của ngày Tết cổ truyền xa xưa, giờ chỉ còn lại trong ký ức, nhưng vẫn luôn sống động và gợi nhiều hoài cảm mỗi khi được nghe kể.
Nếu vài năm trước, AI chủ yếu được sử dụng để dự báo xu hướng, phân tích hành vi tiêu dùng hay tối ưu chuỗi cung ứng, đến năm 2026, ranh giới ấy đã thay đổi.
Địa lan – loài hoa chỉ nở rộ trong những ngày đầu xuân, mang đến sắc Tết thanh tao cho người miền Bắc, ẩn sau đó là cả năm chăm sóc và sự kiên nhẫn “đánh cược” với thiên nhiên.
Lễ hóa vàng là nghi thức khép lại kỳ nghỉ Tết Nguyên đán - Tết đoàn viên lớn nhất năm, đồng thời cũng là cách để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính với tổ tiên.
Những phiên chợ Tết đặc biệt không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi người mua, người bán tới để tìm kiếm sự an lành, hạnh phúc và may mắn trong Năm mới.
Đối với người dân ven biển, mua muối dịp đầu năm ngoài ý nghĩa cầu may còn là hành động nhắc nhở về quá khứ, nhớ đến nghề làm muối vất vả, khốn khó một thời.
Ông Kim Jin Keun - Tổng giám đốc Lotte Entertainment Việt Nam bày tỏ sự xúc động khi đồng hành phân phối phim "Mùi phở," mong món ăn tiếp tục vươn ra thế giới một cách rộng rãi như kim chi.
Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.
"Bước sang năm 2026, khi không còn nhiều sự kiện lớn, vấn đề sống còn đặt ra là làm sao để tạo những bước đi vững chắc dựa trên chất lượng phim tốt. Đây là điều quan trọng nhất."
Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.
Ngày 18/2 (mùng 2 Tết Bính Ngọ), hoạt động biểu diễn múa rối cạn truyền thống do phường rối cạn Tế Tiêu thực hiện, diễn ra tại Không gian Hồ Văn, Văn Miếu–Quốc Tử Giám.