Triển lãm cổ vật Việt Nam tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc

Khách tham quan có thể chiêm ngưỡng hơn 50 cổ vật quý giá từ thời đồ đá cũ, đồ đá mới, đồ đất nung, đồ đồng cho tới thời đồ gốm của Việt Nam (từ năm 2000 trước Công nguyên cho đến thế kỷ thứ 19).
Một số cổ vật Việt Nam trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)
Một số cổ vật Việt Nam trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, chiều 27/3, tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc ở thủ đô Seoul đã diễn ra lễ khai mạc cuộc triển lãm một số cổ vật của Việt Nam nhằm giới thiệu với bạn bè Hàn Quốc và quốc tế nền văn hóa và lịch sử lâu đời của Việt Nam.

Sự kiện văn hóa đầy ý nghĩa này được Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc tổ chức.

Tại đây, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng hơn 50 cổ vật quý giá từ thời đồ đá cũ, đồ đá mới, đồ đất nung, đồ đồng cho tới thời đồ gốm của Việt Nam (từ năm 2000 trước Công nguyên cho đến thế kỷ thứ 19).

[Tiếp nhận 18 cổ vật của Việt Nam hồi hương từ CHLB Đức]

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú cho rằng đây là một trong những kết quả thực chất trong quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam-Hàn Quốc đồng thời bày tỏ sự tin tưởng cuộc triển lãm này sẽ góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hai nước.

Triển lãm cổ vật Việt Nam tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc ảnh 1Trong ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)
Triển lãm cổ vật Việt Nam tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc ảnh 2Đại sứ Nguyễn Vũ Tú thăm quan triển lãm. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Ông Bae Kidong, Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, cho biết ông cảm thấy Hàn Quốc đang tiến gần Việt Nam hơn qua các hoạt động trao đổi kinh tế và văn hóa tích cực gần đây.

Ông cũng hy vọng cuộc triển lãm này là một cơ hội tốt để người dân Hàn Quốc hiểu biết hơn về Việt Nam và được đắm chìm trong sự quyến rũ độc đáo của Việt Nam.

Cuộc triển làm này sẽ mở cửa cho tới ngày 1 tháng 11 năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.