Triển lãm “Du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam” diễn ra từ 20/4

Triển lãm góp phần giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của đất nước, con người Việt Nam được xây dựng, bồi đắp theo chiều dài lịch sử.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Bộ Văn Hóa)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Bộ Văn Hóa)

Triển lãm “Du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam” sẽ diễn ra từ ngày 20-25/4 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2024 với chủ đề "Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận" và hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Triển lãm góp phần giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của đất nước, con người Việt Nam được xây dựng, bồi đắp theo chiều dài lịch sử; giới thiệu danh lam, thắng cảnh nổi tiếng của đất nước tới du khách trong nước và quốc tế.

Các hoạt động trong triển lãm cũng góp phần tăng cường liên kết phát triển du lịch nhiều tỉnh, thành phố, tạo điều kiện thu hút nguồn lực để phát triển du lịch, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Điện Biên nói riêng.

Cùng với đó, sự kiện sẽ mang lại trải nghiệm giàu cảm xúc cho khán giả; khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Triển lãm được tổ chức với nhiều không gian khác nhau. Trong đó, khu triển lãm chung gồm 3 nội dung. Đó là Triển lãm ảnh “Du lịch qua các miền Di sản và danh thắng Việt Nam”; Triển lãm chuyên đề “Một số trang phục truyền thống trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam”; Trưng bày và trình diễn nghệ thuật điêu khắc ánh sáng và Không gian văn hóa trà Việt.

Đặc biệt, phần nghệ thuật điêu khắc ánh sáng hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm mới lạ cho công chúng khi kết hợp giữa điêu khắc với nguồn ánh sáng cố định, tạo nên những hình ảnh độc đáo bằng phần bóng của vật thể được điêu khắc sắp đặt.

Nội dung trình diễn là: Tự hào Việt Nam (hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, lá cờ Tổ quốc, lá cờ Đảng); tiếp đó là tác phẩm chiến thắng Điện Biên Phủ với hình ảnh Đại tướng Võ Nguyễn Giáp và người chiến sỹ Điện Biên.

Cùng với đó là không gian sắc màu “Du lịch di sản văn hóa và danh thắng” các tỉnh, thành phố: Điện Biên; Lào Cai; Yên Bái; Thái Nguyên; Tuyên Quang; Vĩnh Phúc; Bắc Giang; Hưng Yên; Hải Phòng; Ninh Bình; Thanh Hóa; Nghệ An; Thừa Thiên - Huế; Quảng Nam; Phú Yên; Khánh Hòa; Đăk Lăk; Gia Lai; Đồng Nai; Hậu Giang; Bình Phước; Bạc Liêu; An Giang; Lâm Đồng và Trà Vinh.

Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật nhằm ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, chiến công hào hùng của dân tộc Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước, chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bên cạnh đó là một số chương trình ý nghĩa khác như: Giao lưu nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam”; giao lưu học sinh, sinh viên “Tuổi trẻ Điện Biên tìm hiểu các miền di sản và danh thắng Việt Nam”; giao lưu khiêu vũ “Điện Biên - Điểm hẹn” do các Câu lạc bộ Khiêu vũ Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Điện Biên thực hiện.

Đặc biệt là đêm giao lưu nghệ thuật “Về với Điện Biên” do các Đoàn nghệ thuần chúng của Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên thực hiện.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.