Triển lãm sách chuyên đề “Dấu ấn Hồ Chí Minh” tại Cần Thơ

Triển lãm trưng bày hơn 800 đầu sách về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp nhân dân hiểu sâu sắc hơn cả cuộc đời vì nước, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Triển lãm sách chuyên đề “Dấu ấn Hồ Chí Minh” tại Cần Thơ ảnh 1Khách tham quan tìm hiểu các tài liệu tại triển lãm. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Ngày 27/4, tại Thư viện thành phố Cần Thơ, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức đợt triển lãm sách chuyên đề “Dấu ấn Hồ Chí Minh."

Theo Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Phạm Minh Tuấn, triển lãm diễn ra từ ngày 27/4 đến 21/5 với 3 chủ đề gồm Chủ tịch Hồ Chí Minh biên niên, tiểu sử; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sự kiện nhằm thiết thực kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Triển lãm trưng bày hơn 800 đầu sách về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành. Đây là những ấn phẩm có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn cả cuộc đời vì nước, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng tăng thêm niềm tự hào về Việt Nam - Hồ Chí Minh; học tập và làm theo lời Bác.

[Khai mạc triển lãm chuyên đề “Ký họa kháng chiến miền Nam”]

Bên cạnh việc tiếp cận các ấn phẩm bản giấy, bạn đọc còn có thể truy cập ấn phẩm bản kỹ thuật số trực tuyến trong tủ sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại trang sách điện tử stbook.vn.

Đến tham quan và tìm hiểu về các ấn phẩm sách với chuyên đề “Dấu ấn Hồ Chí Minh," Nguyễn Thị Thu Trang, sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Cần Thơ, chia sẻ: "Triển lãm giúp em có cơ hội được tiếp cận với các tài liệu quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, em càng thêm ngưỡng mộ và tự hào về cuộc đời, sự nghiệp của vị cha già dân tộc kính yêu. Đồng thời, em cũng biết ơn các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến máu xương cho quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc. Là thế hệ tiếp bước, chúng em sẽ cố gắng hoàn thành sứ mệnh của thế hệ trẻ, học tập và trau dồi để trở thành những công dân hữu ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh như lời Người đã căn dặn"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Những ngày giáp Tết, người dân thôn Tây Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lại cùng nhau dựng cây nêu đón Xuân, gìn giữ một phong tục truyền thống giàu giá trị văn hóa, tâm linh.