Triển lãm "Sức sống Trường Sa - Sắc màu tình nguyện" tại Hưng Yên

Ngay trong ngày đầu khai mạc Triển lãm "Sức sống Trường Sa - Sắc màu tình nguyện" tại Hưng Yên, hàng nghìn lượt thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đến tham quan, tìm hiểu.
Triển lãm "Sức sống Trường Sa - Sắc màu tình nguyện" tại Hưng Yên ảnh 1Các em thiếu nhi tham quan triển lãm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 14/3, tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh Hưng Yên tổ chức khai mạc Triển lãm "Sức sống Trường Sa - Sắc màu tình nguyện."

Đây là hoạt động tuyên truyền về biển đảo theo Chương trình "Trường Sa xanh" của Bộ Tư lệnh Hải quân và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

150 bức ảnh cùng nhiều hiện vật được trưng bày tại Triển lãm với ba nội dung gồm Chủ đề "Chủ quyền biển đảo" trình bày bản đồ Tự hào biển đảo Việt Nam với những lá cờ Tổ quốc được chuyển về các điểm đảo tại Trường Sa, nhà giàn DK1, các tàu làm nhiệm vụ trên biển cùng tư liệu về chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa.

[150 bức ảnh kể chuyện ‘Sức sống Trường Sa - Sắc màu tuổi trẻ']

Chủ đề "Sức sống Trường Sa" giới thiệu vẻ đẹp tự nhiên của Trường Sa, phản ánh các mặt đời sống của quân và dân nơi biển khơi nghìn trùng sóng gió, hình ảnh người lính vượt khó, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Chủ đề "Sắc màu tình nguyện" giới thiệu hoạt động xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ cả nước hướng về biển đảo quê hương.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Hưng Yên, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh ủng hộ 10 triệu đồng và phát hành bưu thiếp gây Quỹ “Trường Sa xanh” để chế tạo máy lọc nước biển phục vụ cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên đảo An Bang, thuộc quần đảo Trường Sa.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 20/3. Trong ngày đầu khai mạc, Triển lãm đã thu hút hàng nghìn lượt thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đến tham quan, tìm hiểu./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Công đoạn làm bánh chưng, bánh ống, cơm lam... thường là việc mà các phụ nữ Mường phải chuẩn bị. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Tết Nguyên đán của người Mường tỉnh Phú Thọ

Tết Nguyên đán của đồng bào Mường từ lâu đã trở thành phong tục văn hóa đặc sắc, mang đậm giá trị nhân văn, được cộng đồng người Mường ở Phú Thọ gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. 

8 "linh vật" ngựa được tạo hình theo bức phong thủy nổi tiếng “mã đáo thành công.” (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Quảng Trị: Độc đáo linh vật ngựa ở Lao Bảo

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) đưa vào trưng bày 8 linh vật ngựa được tạo hình theo bức phong thủy nổi tiếng “mã đáo thành công”, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan.