Triển lãm tôn vinh 20 họa sỹ hàng đầu thị trường mỹ thuật Việt Nam

Dự kiến triển lãm "20 họa sỹ hàng đầu trong nền thị trường mỹ thuật Việt Nam" sẽ khai mạc vào tháng 4/2020 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Theo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), dự kiến, triển lãm "20 họa sỹ hàng đầu trong nền thị trường mỹ thuật Việt Nam" sẽ khai mạc vào tháng 4/2020 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Họa sỹ Vi Kiến Thành cho biết đây là lần đầu tiên một triển lãm tôn vinh các họa sỹ hàng đầu trong nền thị trường mỹ thuật Việt Nam được tổ chức, với mong muốn khẳng định sự ảnh hưởng của các tên tuổi nghệ sỹ đối với nền thị trường mỹ thuật Việt Nam. Việc tôn vinh các nghệ sỹ là cần thiết để thúc đẩy nền thị trường mỹ thuật sơ khai của Việt Nam và chỉ ra những tên tuổi xứng đáng được vinh danh.

Theo giám tuyển Vi Kiến Thành, việc lựa chọn các gương mặt tiêu biểu để mời tham gia triển lãm lần này phải đảm bảo 2 tiêu chí: tranh bán chạy và đạt chất lượng nghệ thuật.

Theo đó, 20 họa sỹ được lựa chọn và mời tham gia triển lãm đều là các họa sỹ nổi tiếng của Việt Nam, được nhiều người biết đến và có lượng tranh tiêu thụ trên thị trường rất khả quan như họa sỹ Thành Chương, Đào Hải Phong…

[Công bố các sự kiện mỹ thuật, nhiếp ảnh tiêu biểu và hạn chế năm 2019]

Tuy nhiên, họa sỹ, giám tuyển Vi Kiến Thành cũng chia sẻ cái khó hiện nay là việc thuyết phục các họa sỹ gửi tác phẩm tham dự. Nguyên nhân do hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến tranh luận về tên gọi "họa sỹ hàng đầu," "họa sỹ thị trường," khiến cho một số nghệ sỹ chưa thoải mái và tự tin đặt chân vào cuộc triển lãm.

Họa sỹ Vi Kiến Thành cho rằng lâu nay, các họa sỹ thường né tránh hoặc ngại bị gọi là "họa sỹ thị trường." Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, tâm lý này cần phải thay đổi. Mỹ thuật Việt Nam đang phát triển sâu rộng, hòa cùng dòng chảy của mỹ thuật thế giới.

Các họa sỹ Việt ra nước ngoài làm triển lãm, mở rộng các mối quan hệ hợp tác quốc tế, đưa tác phẩm của mình đến với công chúng quốc tế đã quá quen thuộc. Vậy thì, việc họ bán được tác phẩm hay tác phẩm của họ có nhiều nhà sưu tầm là chuyện đáng mừng.

"Chúng ta cần phân biệt rõ giữa họa sỹ chạy theo thị hiếu thị trường, chiều theo xu hướng của một bộ phận người xem, làm tầm thường nghệ thuật và những họa sỹ được thị trường đón nhận nhờ các sáng tạo trong nghệ thuật.

Triển lãm lần này hướng tới việc tôn vinh các họa sỹ có những sáng tạo nghệ thuật có giá trị, được công chúng trong nước và quốc tến đón nhận," họa sỹ Vi Kiến Thành cho biết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.