Triều Tiên chỉ trích cuộc điện đàm của tổng thống Hàn Quốc-Mỹ

Ngày 13/8, Triều Tiên lên tiếng chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Jae-in vì những cuộc điện đàm gần đây với người đồng cấp Mỹ Donal Trump về việc cần phải gây sức ép tối đa lên nước này.
Triều Tiên chỉ trích cuộc điện đàm của tổng thống Hàn Quốc-Mỹ ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Yonhap)

Yonhap đưa tin, ngày 13/8, Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vì những cuộc điện đàm gần đây với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Trước đó hôm 7/8 vừa qua, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn Quốc đã nhất trí về việc cần phải gây sức ép tối đa lên Triều Tiên, ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt thêm một loạt biện pháp trừng phạt lên chính quyền Bình Nhưỡng liên quan đến các vụ thử tên lửa đạn đạo của nước này hồi tháng ​Bảy vừa qua.

[Mỹ, Hàn Quốc tập trận chung trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên]

Báo Rodong Sinmun của Đảng Lao động Triều Tiên đăng tải một bài bình luận nêu rõ: “Giới chức Hàn Quốc đang cúi đầu trước ông chủ Mỹ, người tuyên bố không hề quan tâm nếu hàng nghìn người dân tại miền đất này thiệt mạng, bằng việc cầu xin Washington không gây chiến tranh.”

Tờ báo cũng chỉ trích Hàn Quốc vì đã coi Mỹ như “vị cứu tinh,” đồng thời kêu gọi Seoul dừng “mối quan hệ phụ thuộc nhục nhã” này.

Theo tờ báo, “đập tan các dã tâm xâm lược của Mỹ” là cách duy nhất để ngăn chặn một cuộc chiến tàn khốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục