Triều Tiên dọa Anh sau cáo buộc đứng sau vụ tấn công mạng WannaCry

KCNA chỉ trích điện Westminster và cảnh báo nước Anh cần “suy nghĩ nghiêm túc” về cáo buộc Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng WannaCry.
Triều Tiên dọa Anh sau cáo buộc đứng sau vụ tấn công mạng WannaCry ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo hãng Express.co.uk, Triều Tiên đã phát đi cảnh báo “đáng sợ” nhằm vào Anh, sau khi quốc gia Đông Bắc Á này bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công mạng WannaCry gây ảnh hưởng tới Hệ thống Y tế quốc gia Anh (NHS) vào mùa Hè năm nay.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn một thông báo cho rằng Anh “thật hèn hạ” khi cố ý “hủy hoại” danh tiếng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un thông qua việc gán ghép với vụ tấn công mạng.

KCNA chỉ trích cáo buộc của điện Westminster và cảnh báo London cần “suy nghĩ nghiêm túc” về những cáo buộc này. Thông báo có đoạn viết: “Anh một lần nữa cố ý buộc tội Triều Tiên là một tội phạm mạng. CHDCND Triều Tiên đã tuyên bố rõ ràng lập trường có nguyên tắc của chúng tôi, đó là phản đối chủ nghĩa khủng bố dưới bất kỳ hình thức và trạng thái nào.”

[Anh nhận định Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công mạng Wannacry]

KCNA đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ tấn công NHS xuất phát từ “ưu tiên” của nước này đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Hồi tuần trước, Bộ trưởng An ninh Anh Ben Wallace cáo buộc tin tặc ở Triều Tiên đã gây ra đợt tấn công mạng WannaCry năm 2017. Đây là đợt tấn công quy mô toàn cầu khiến hơn 230.000 máy tính ở 150 quốc gia bị nhiễm mã độc, trong đó riêng tại Anh 1/3 hệ thống máy tính của các trung tâm y tế nước này đã bị nhiễm mã độc WannaCry./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục