Triều Tiên đối phó với dịch bệnh truyền nhiễm mới bùng phát

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi thuốc men do gia đình ông chuẩn bị tới thành phố Haeju nhằm đối phó với “dịch bệnh đường ruột cấp tính,” song không cho biết cụ thể đây là bệnh gì.
Triều Tiên đối phó với dịch bệnh truyền nhiễm mới bùng phát ảnh 1Một cửa hàng thuốc ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 16/6 đưa tin một dịch bệnh truyền nhiễm khác đang bùng phát ở vùng Tây Nam, trong lúc nước này đang phải đối phó với dịch COVID-19.

[Tình hình dịch bệnh tại Triều Tiên: Số ca sốt giảm trong 24 giờ]

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi thuốc men do gia đình ông chuẩn bị tới thành phố Haeju nhằm đối phó với “dịch bệnh đường ruột cấp tính,” song không cho biết cụ thể đây là bệnh gì.

Bài viết của KCNA nêu rõ: “Ông Kim Jong-un nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn dịch bệnh càng sớm càng tốt, bằng cách thực hiện các biện pháp chặt chẽ để cách ly các trường hợp nghi nhiễm nhằm hạn chế triệt để sự lây lan của dịch bệnh.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục