Triều Tiên hối thúc Hàn Quốc ngừng tiến hành tập trận với Mỹ

Triều Tiên cho rằng việc Hàn Quốc tổ chức các cuộc diễn tập chiến tranh hằng năm với Mỹ sẽ đẩy mối quan hệ liên Triều vào "giai đoạn tồi tệ nhất."
Triều Tiên hối thúc Hàn Quốc ngừng tiến hành tập trận với Mỹ ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc tham gia diễn tập chống khủng bố bên ngoại một đường hầm ở thủ Seoul ngày 18/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Triều Tiên ngày 29/8 kêu gọi Hàn Quốc ngừng các cuộc diễn tập chiến tranh hằng năm với Mỹ, cho rằng hành động này sẽ đẩy mối quan hệ liên Triều vào "giai đoạn tồi tệ nhất."

Dẫn lời người phát ngôn của Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Triều Tiên, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) nhấn mạnh cuộc tập trận quân sự chung hàng năm Mỹ-Hàn, mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” (UFG), là "cuộc diễn tập chiến tranh hạt nhân nguy hiểm nhất đối với miền Bắc, theo đó, chiến lược này nhằm tiến hành một cuộc tấn công Triều Tiên bằng hạt nhân lần đầu tiên."

Tuyên bố khẳng định việc Mỹ-Hàn tiến hành các cuộc diễn tập quân sự gây ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như việc cải thiện các mối quan hệ liên Triều. Bình Nhưỡng cũng yêu cầu Seoul đưa ra quan điểm rõ ràng về việc lựa chọn đối thoại hay đối đầu.

Tuyên bố trên được Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh Hàn-Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận UFG hôm 21/8, sớm hơn dự định 1 ngày. Trước đó, ngày 17/8, một ngày trước khi cuộc tập trận UFG diễn ra, Bình Nhưỡng cảnh báo cuộc tập trận đẩy bán đảo Triều Tiên vào một "tình thế cực kỳ nguy hiểm" và nước này sẽ tiến hành nhiều cuộc diễn tập quân sự hơn nhằm đáp trả việc này.

Triều Tiên từ lâu đã lên án cuộc tập trận chung thường niên Hàn-Mỹ kéo dài 4 ngày này là màn tập dượt chuẩn bị cho một cuộc chiến chống lại Bình Nhưỡng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.