Triều Tiên hối thúc Hàn Quốc thực hiện Tuyên bố Panmunjom

Triều Tiên ngày 2/6 đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều mới đây cho dù có những thay đổi về bối cảnh.
Triều Tiên hối thúc Hàn Quốc thực hiện Tuyên bố Panmunjom ảnh 1Phái đoàn Hàn Quốc (phải) và Triều Tiên (trái) tại cuộc đàm phán cấp cao liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 1/6. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Triều Tiên ngày 2/6 đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều mới đây cho dù có những thay đổi về bối cảnh.

Sự nhấn mạnh này rõ ràng là lời kêu gọi Hàn Quốc cải thiện quan hệ với nước này ngay cả khi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đang diễn ra có thất bại đi chăng nữa.

[Hai miền Triều Tiên đàm phán quân sự tại làng đình chiến Panmunjom]

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng bài bình luận trong đó có đoạn viết: “Về cơ bản, việc cải thiện quan hệ hai miền và đạt được hòa bình, thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên thông qua việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố Panmunjom lịch sử là một nhiệm vụ quan trọng."

Tuyên bố Panmunjom được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra vào cuối cuộc gặp thượng đỉnh tại làng đình chiến Panmunjom hôm 27/4 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.