Triều Tiên nêu nguyên do tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in sụt giảm

Truyền thông Triều Tiên cho rằng chính quyền Tổng thống Moon Jae-in không thực hiện một cách trung thực Tuyên bố Panmunjom đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hồi tháng Tư.
Triều Tiên nêu nguyên do tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in sụt giảm ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: THX/TTXVN)

Truyền thông Triều Tiên ngày 27/8 đã đăng tải bài viết lý giải về việc tỷ lệ ủng hộ chính quyền Tổng thống Moon Jae-in sụt giảm.

Truyền thông Triều Tiên cho rằng chính quyền này không thực hiện một cách trung thực Tuyên bố Panmunjom đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hồi tháng Tư nhằm thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên.

Meari, một tờ báo tuyên truyền đối ngoại của Triều Tiên, trong một bài bình luận viết rằng Tổng thống Moon Jae-in và đảng cầm quyền không nên cố xử lý quan hệ liên Triều trong khuôn khổ quan hệ Triều-Mỹ.

Bài bình luận có đoạn viết: "Mới đây, tỷ lệ ủng hộ của dân chúng Hàn Quốc đối với chính quyền đương nhiệm và đảng cầm quyền đã giảm mạnh. Việc này là do sự thiếu quyết đoán, thiếu nguyên tắc và quan điểm độc lập cũng như không thực hiện một cách trung thực Tuyên bố Panmunjom”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục