Triều Tiên: Sức ép quân sự của Mỹ không giúp giải quyết vấn đề

Triều Tiên kêu gọi Mỹ ngừng gây sức ép và chấm dứt những mối đe dọa quân sự nhằm vào nước này, các hành động đó sẽ không giúp ích cho việc giải quyết vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Triều Tiên: Sức ép quân sự của Mỹ không giúp giải quyết vấn đề ảnh 1Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: Reuters)

Theo Yonhap, ngày 6/5, Triều Tiên kêu gọi Mỹ ngừng gây sức ép và chấm dứt những mối đe dọa quân sự nhằm vào nước này, khẳng định các hành động đó sẽ không giúp ích cho việc giải quyết chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.


[Tổng thống Trump hé lộ một phần nghị sự cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều]

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn giấu tên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói: "Nếu Mỹ lầm tưởng ý định yêu chuộng hòa bình của Triều Tiên là một dấu hiệu của sự 'yếu kém' và tiếp tục theo đuổi sức ép cũng như các mối đe dọa quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng, thì điều đó sẽ không giúp ích gì cho việc giải quyết vấn đề."

Tuyên bố trên là lời chỉ trích hiếm hoi của Triều Tiên nhằm vào Mỹ trong những tuần gần đây, trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh song phương chưa từng có tiền lệ vào cuối tháng Năm hoặc đầu tháng Sáu tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục