Triều Tiên tham gia sự kiện thể thao quân đội tại Hàn Quốc

Các quan chức Hàn Quốc ngày 18/9 cho biết Triều Tiên sẽ tham gia một cuộc thi đấu thể thao quân đội quốc tế, được tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 10 tới.

Các quan chức Hàn Quốc ngày 18/9 cho biết Triều Tiên sẽ tham gia một cuộc thi đấu thể thao quân đội quốc tế, được tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 10 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Triều Tiên đã thông báo với Hàn Quốc quyết định cử một đoàn gồm 15 người, trong đó có 10 vận động viên, tham dự giải vô địch thế giới năm môn điền kinh phối hợp lần thứ 61 của quân đội, do Hội đồng Thể thao Quân đội Quốc tế (CISM) đăng cai tổ chức.

Giải đấu sẽ diễn ra trong 9 ngày, bắt đầu từ ngày 8/10 tới, tại thành phố Yeongcheon, tỉnh Bắc Gyeongsang. Đây sẽ là lần đầu tiên Triều Tiên tham dự một sự kiện thể thao quân đội ở Hàn Quốc.

Giải vô địch thế giới năm môn điền kinh phối hợp của quân đội được tổ chức thường niên từ năm 1947, bao gồm các môn bắn súng, chạy vượt rào, bơi vượt chướng ngại vật, ném lao và chạy việt dã.

Giải đấu năm nay sẽ thu hút 345 đại diện đến từ 35 quốc gia tham dự, trong đó có 14 đại diện của nước chủ nhà Hàn Quốc.

Sự kiện này hướng tới giải thể thao quân đội thế giới của CISM, dự kiến diễn ra tại Mungyeong, tỉnh Bắc Gyeongsang, từ ngày 2 đến 11/10/ 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.