Triều Tiên tiến gần tới việc phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa

Triều Tiên tuyên bố có thể phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào mọi thời điểm và từ mọi địa điểm do nhà lãnh đạo Kim Jong Un ấn định.
Triều Tiên tiến gần tới việc phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ảnh 1 Tên lửa đẩy rời bệ phóng trong một cuộc thử nghiệm của Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 8/1, Triều Tiên tuyên bố có thể phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào mọi thời điểm và từ mọi địa điểm do nhà lãnh đạo Kim Jong Un ấn định, đồng thời nhấn mạnh chính sách thù địch của Mỹ là nguyên nhân dẫn tới việc Bình Nhưỡng phát triển vũ khí.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 1/1 đã khẳng định rằng nước này đã tiến gần tới việc phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên giấu tên khẳng định: "Tên lửa đạn đạo liên lục địa sẽ được phóng vào mọi thời điểm và mọi địa điểm do sở chỉ huy tối cao của Triều Tiên quyết định."

Trước đó, Yonhap đưa tin Viện Chiến lược An ninh Quốc gia (INSS), thuộc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, trong báo cáo thường niên năm 2016 cho rằng Triều Tiên sẽ phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới lục địa Mỹ muộn nhất vào năm 2020, sau khi Bình Nhưỡng gia tăng triệt để số lượng đầu đạn hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.