Từ nhiều năm nay, anh Trịnh Hải Đăng, một kiến trúc sư trẻ gốc Việt sinh sống tại Hungary là người thiết kế đề án tổng thể (masterplan) cho các fan zone trong các dịp Budapest đăng cai các trận đấu bóng đá lớn.
Những ngày cuối tháng 5/2026, toàn bộ thủ đô Budapest chìm trong cơn sốt bóng đá, khi thành phố này là nơi diễn ra trận chung kết giải đấu cấp Câu lạc bộ danh giá nhất của Châu Âu - UEFA Champions League - vào chiều thứ Bảy 30/5.
Đây là thành công rất lớn về ngoại giao thể thao của quốc gia Trung Âu này, sau khi đồng tổ chức kỳ EURO 2020 vào năm 2021, và trận chung kết Europa League vào năm 2023, tại sân vận động Quốc gia mang tên danh thủ Puskás Ferenc.
Không chỉ là một sự kiện thể thao, dịp này còn là một hiện tượng đô thị, du lịch, kinh tế và an ninh đáng kể mà Ban tổ chức và các ban, ngành có liên quan của Hungary đã phối hợp với UEFA để chuẩn bị chu tất từ rất lâu.
Trong số các công tác chuẩn bị ấy, việc tổ chức các khu fan zone trong trung tâm thành phố dành cho các cổ động viên được xem là điểm nhấn đặc biệt trong dịp này: đó là khu lễ hội Champions Festival tại Quảng trường Anh hùng.
Khu vực này là một trong những địa điểm mang tính chất biểu tượng thiêng liêng nhất của lịch sử Hungary, Di sản Thế giới UNESCO, mà kiến trúc sư Trịnh Hải Đăng liên tục là người nắm vai trò thiết kế trong ba lần liền.
Sinh năm 1992 tại Thành phố Hồ Chí Minh, qua Hungary định cư cùng gia đình từ năm lên bảy, ngay sau khi tốt nghiệp, Trịnh Hải Đăng đã được mời thiết kế fan zone và tổ chức sự kiện EURO 2020 mà Budapest là một trong các chủ nhà.
Từ đó, qua các kỳ chung kết Europa League 2023 và chung kết Champions League diễn ra tại Budapest, Hungary, kiến trúc sư trẻ gốc Việt luôn là cái tên được Ban tổ chức lựa chọn do chất lượng công việc được đánh giá rất cao.
"Hợp tác với UEFA đòi hỏi các yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt, mọi chi tiết phải được kiểm tra nhiều lần theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhưng chính điều này tạo nên đẳng cấp quốc tế," Trịnh Hải Đăng chia sẻ về thành công của mình.
Anh cho biết thêm, nhân sự kiện bóng đá danh giá nhất Châu Âu lần này - chung kết Champions League giữa PSG và Arsenal - lễ hội thể thao Fan Festival kéo dài 4 ngày được tổ chức tại Quảng trường Anh hùng, trái tim Budapest.
Tại địa điểm này, người hâm mộ bóng đá có thể tham gia các chương trình phong phú, các hoạt động tương tác, triển lãm độc quyền, gặp gỡ các huyền thoại bóng đá như Cafu, Rakitić... và xem trận chung kết trên màn hình LED khổng lồ.
Trịnh Hải Đăng thổ lộ anh thích làm những sự kiện này vì lễ hội hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người, bất kỳ ai cũng có thể đến thăm: "Ở đây thực sự điều quan trọng là mọi người cùng tập trung, cùng vui và chào mừng."
"Đóng góp cá nhân của tôi là tôi đã phát triển khái niệm masterplan, tạo nền tảng cho toàn bộ kế hoạch. Đây là điều thực sự khiến dự án trở nên đặc biệt, và là lý do tại sao tôi được mời cho ba sự kiện liên tiếp," anh cho hay.
Còn rất trẻ và có phong cách như một sinh viên, Trịnh Hải Đăng là một minh chứng cho thấy, thế hệ thứ hai của người Việt ở nước ngoài hoàn toàn có thể xuất sắc cả trong những lĩnh vực đòi hỏi sự hội nhập sâu và bài bản./.