Trong không khí của Lễ hội Làng Sen 2026 và dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân và du khách.
Chương trình tái hiện khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình bằng công nghệ thực tế ảo (VR) tiên tiến, mang đến trải nghiệm trực quan, giàu cảm xúc và dễ tiếp cận cho công chúng. Với kính VR hiện đại, người trải nghiệm sẽ được tự do di chuyển trong không gian ảo 3D, tương tác bằng hành động, hòa mình vào khung cảnh lịch sử của dân tộc.
Ông Lê Hải Thung, một cựu quân nhân ở Nghệ An nghẹn ngào khi nghe lại giọng nói ấm áp của Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Theo ông Thung, mô hình trải nghiệm thực tế ảo không chỉ giúp lịch sử trở nên dễ tiếp cận hơn mà còn tạo ra tác động mạnh về cảm xúc, giúp người xem hiểu rõ hơn những hy sinh, mất mát của cha ông trong hành trình giành độc lập dân tộc.
Sau khi trực tiếp đeo kính VR, bạn trẻ Trần Minh Anh (Nghệ An) bày tỏ: “Cảm giác hoàn toàn khác so với xem tư liệu qua sách báo hay truyền hình. Khi đeo kính VR, tôi có cảm giác như đang đứng giữa Quảng trường Ba Đình năm 1945. Không gian, âm thanh và hình ảnh đều rất chân thực. Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm lịch sử theo cách gần gũi như vậy.”
Đại úy Chu Văn Hoàng, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Nghệ An cho rằng đây là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, giúp người xem đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận lịch sử bằng cảm xúc trực quan và chân thực hơn.
Theo anh Hoàng, trải nghiệm giúp mỗi người tìm thấy niềm tự hào trong quá khứ, tiếp thêm động lực để gìn giữ, phát huy tinh thần bất khuất của cha ông trong hành trình xây dựng đất nước hôm nay.
“Tôi mong chương trình sẽ tiếp tục được nhân rộng trên cả nước để nhiều người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ có cơ hội trải nghiệm, từ đó thêm yêu lịch sử, trân trọng giá trị độc lập, tự do và sống xứng đáng với mong đợi và kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh," anh nói.
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cho rằng việc tổ chức chương trình tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen 2026 mang ý nghĩa đặc biệt đối với người dân quê Bác cũng như du khách cả nước.
“Trong 3 ngày diễn ra chương trình (17-19/5), chúng tôi chứng kiến rất nhiều hình ảnh xúc động. Có những cựu chiến binh lặng người khi nghe lại giọng Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập, nhiều người dân quê Bác rưng rưng nước mắt, còn các em học sinh thì rất hào hứng vì lần đầu được tiếp cận lịch sử theo cách sinh động như vậy,” bà chia sẻ.
Theo bà Hạnh, hiệu ứng tích cực từ chương trình cho thấy nhu cầu tiếp cận lịch sử bằng những hình thức trực quan, hiện đại đang ngày càng lớn. Bà đánh giá đây là mô hình giáo dục lịch sử giàu tính sáng tạo khi kết hợp hiệu quả giữa công nghệ và các giá trị truyền thống, giúp lịch sử được truyền tải bằng cảm xúc và trải nghiệm thay vì chỉ qua tư liệu hay hiện vật.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An tin rằng sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân là tín hiệu tích cực để tiếp tục mở rộng mô hình trải nghiệm văn hóa-lịch sử ứng dụng công nghệ số tại nhiều địa phương trong thời gian tới./.
Đêm nghệ thuật 'Sáng mãi tên Người': Dòng chảy ký ức về Bác Hồ kính yêu
Dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Báo Điện tử VTC News phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cùng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT tổ chức chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen 2026 diễn ra từ ngày 18/5 đến ngày 30/5 tại xã Kim Liên.
Trước đó, trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chương trình đã thu hút hơn 30.000 lượt người tham gia trải nghiệm, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, trở thành điểm nhấn văn hóa và nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của đông đảo nhân dân, cơ quan báo chí cùng nhiều đơn vị liên quan.