Trung Quốc: Ba hãng hàng không lớn mua tổng cộng 300 máy bay Airbus

Ba hãng hàng không lớn của Trung Quốc ngày 1/7 cam kết mua tổng cộng gần 300 máy bay Airbus, đơn đặt hàng lớn nhất kể từ khi đại dịch bùng phát và là bước đột phá đối với châu Âu.
Trung Quốc: Ba hãng hàng không lớn mua tổng cộng 300 máy bay Airbus ảnh 1China Eastern Airlines. (Nguồn: Reuters.)

Ba hãng hàng không lớn của Trung Quốc ngày 1/7 cam kết mua tổng cộng gần 300 máy bay Airbus, đơn đặt hàng lớn nhất kể từ khi đại dịch bùng phát và là bước đột phá đối với châu Âu.

Trong một thông báo chung, Air China và China Southern Airlines cho biết mỗi hãng sẽ mua 96 chiếc A320neo trị giá 12,2 tỷ USD với giá niêm yết. Trong khi đó, China Eastern Airlines sẽ mua 100 chiếc cùng loại, trị giá 12,8 tỷ USD.

Các hãng hàng không thường được ưu đãi đáng kể so với mức giá niêm yết và China Eastern cho biết mức khấu trừ theo đơn đặt hàng này lớn hơn bình thường.

Thị trường Trung Quốc chiếm 1/4 số máy bay mà Airbus và Boeing bàn giao một năm thông thường. Tuy nhiên, thị trường này chịu tác động từ cả đại dịch và căng thẳng thương mại kéo dài với Mỹ.

[Tập đoàn IAG đặt mua máy bay Airbus trị giá gần 2 tỷ USD]

Theo các nguồn tin, Trung Quốc đã cân đối giữa việc mua báy bay của châu Âu và Mỹ, với các thỏa thuận lớn như vậy thường đạt được trong các chuyến thăm cấp nhà nước.

Tuy nhiên, thỏa thuận mới công bố cho thấy Trung Quốc hướng tới nhà cung cấp châu Âu.

Boeing đã phản ứng mạnh trước thông báo trên, hối thúc Mỹ và Trung Quốc có các cuộc đàm phán mang tính xây dựng.

Kể từ đầu năm nay, Boeing bàn giao chỉ một máy bay thương mại cho Trung Quốc, trong khi con số này của Airbus là 47./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục