Trung Quốc cam kết tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Mỹ

Trung Quốc đã nhất trí tăng nhập khẩu các mặt hàng Mỹ cũng như thúc đẩy hợp tác về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong các cuộc đàm phán thương mại tại Washington.
Trung Quốc cam kết tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Mỹ ảnh 1Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (thứ 2, trái) dẫn đầu phái đoàn trong cuộc đàm phán với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (thứ 3, phải) và Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross (phải) tại Washington DC., ngày 30/1/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, hãng thông tấn Tân Hoa xã ngày 1/2 cho biết Trung Quốc đã nhất trí tăng nhập khẩu các mặt hàng Mỹ cũng như thúc đẩy hợp tác về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong các cuộc đàm phán thương mại tại Washington.

Theo Tân hoa xã, hai bên "coi trọng các vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ cũng như nhất trí tăng cường hợp tác song phương."

[Trung Quốc muốn cùng Mỹ thỏa hiệp về thỏa thuận thương mại]

Bắc Kinh cũng nhất trí tăng cường nhập khẩu "các sản phẩm nông nghiệp, năng lượng, sản xuất công nghiệp và dịch vụ của Mỹ" trong các cuộc hội đàm vào ngày 30-31/1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục