Trung Quốc chỉ trích phát ngôn của Mỹ về nguồn gốc COVID-19

Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố ngày 3/5 rằng "có bằng chứng to lớn" cho thấy virus SARS-CoV-2 xuất phát từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại cuộc họp báo ở Washington,DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại cuộc họp báo ở Washington,DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 4/5 đã lên tiếng chỉ trích "những bình luận điên cuồng và lảng tránh" của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về nguồn gốc của dịch bệnh COVID-19.

Trước đó ngày 3/5, Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố "có bằng chứng to lớn" cho thấy virus SARS-CoV-2 xuất phát từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc.

[WHO khẳng định virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc tự nhiên]

Cũng liên quan tới nguồn gốc của dịch COVID-19, cùng ngày, một người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố nước này tin rằng những nghi vấn cần được giải đáp xung quanh nguồn gốc của virus SARS-CoV-2, song từ chối bình luận về một thông tin rằng cộng đồng tình báo do Mỹ đứng đầu cáo buộc Bắc Kinh che giấu nguồn gốc của dịch bệnh.

Người phát ngôn trên trả lời báo giới cho hay: "Rõ ràng những câu hỏi đó cần được giải đáp về nguồn gốc và sự lây lan của dịch bệnh, đặc biệt để qua đó chúng tôi có thể đảm bảo sẽ chuẩn bị tốt hơn cho những dịch bệnh toàn cầu trong tương lai."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.