Tại vòng đàm phán, hai bên sẽ thảo luận những nội dung chính của Thỏa thuậnkhung Hợp tác kinh tế (ECFA) và các hoạt động trao đổi hàng hóa, dịch vụ thươngmại theo "chương trình thu hoạch sớm."
ECFA được nhận định sẽ góp phần bình thường hóa quan hệ kinh tế giữa hai bờ Eobiển Đài Loan, đồng thời thắt chặt hơn nữa sự hợp tác giữa hai bên.
Người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc PhạmLệ Thanh ngày 12/6 cho biết các vòng đàm phán đã có những tiến triển nhất địnhvà sắp hoàn tất.
Trong khi đó, Chủ tịch Quỹ trao đổi qua Eo biển (SEF) của Đài Loan hy vọng haibên sẽ ký ECFA vào cuối tháng 6/2010.
Vòng đàm phán đầu tiên giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan diễn ra vào tháng1/2010 tại Bắc Kinh, trong khi vòng đàm phán thứ hai diễn ra tại Đài Bắc hồitháng Ba vừa qua./.