Trung Quốc đại lục và New Zealand ghi nhận thêm nhiều ca mắc COVID-19

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tổng cộng có 579 ca mắc COVID-19 không có triệu chứng đã được xác định tại 14 khu vực cấp tỉnh trên cả nước ngày 24/7, trong khi không ghi nhận thêm ca tử vong.
Trung Quốc đại lục và New Zealand ghi nhận thêm nhiều ca mắc COVID-19 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tai Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc sáng 25/7 thông báo đã ghi nhận thêm 101 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có 34 ca ở tỉnh Tứ Xuyên, 24 ca ở tỉnh Cam Túc và 22 ca tại tỉnh Quảng Tây.

Tổng cộng 579 ca mắc COVID-19 không có triệu chứng đã được xác định tại 14 khu vực cấp tỉnh trên cả nước ngày 24/7, trong khi không ghi nhận thêm ca tử vong. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Trung Quốc đại lục đến thời điểm này là 5.226 ca.

Ủy ban trên cho biết thêm với 131 bệnh nhân xuất viện trong ngày 24/7, tổng số người đã hồi phục sau mắc COVID-19 tại quốc gia này hiện là 221.796 người.

[Tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc, Malaysia và New Zealand]

Cùng ngày, Bộ Y tế New Zealand thông báo đã ghi nhận thêm 6.910 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng và 16 ca tử vong liên quan. Quốc gia này cũng ghi nhận thêm 387 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh.

Số bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện ở quốc gia này là 836 người, trong đó có 27 trường hợp phải điều trị đặc biệt. 

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020, New Zealand đã ghi nhận 1.559.072 ca mắc COVID-19, trong đó số ca tử vong vì COVID-19 theo thống kê là 2.006 ca.

Giới chức nước này đang áp dụng cơ chế phòng dịch COVID-19 ở mức màu cam, tức là không giới hạn số lượng người tụ tập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều loại độc tố từ môi trường có thể làm tăng nguy cơ mắc Parkinson, đặc biệt là thuốc trừ sâu. (Nguồn: Vietnam+)

Thuốc trừ sâu làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa BMJ dự đoán rằng số người mắc bệnh Parkinson trên toàn thế giới có thể tăng hơn gấp đôi - từ 11,9 triệu người vào 2021 lên hơn 25 triệu người vào 2050.