Trung Quốc: Động đất 6,1 độ Richter tại Tây Tạng

Một trận động đất 6,1 độ Richter đã xảy ra vào hồi 5 giờ 23 ngày 12/8 (theo giờ Bắc Kinh) tại hai huyện của khu vực trị Tây Tạng.
Theo THX và AFP, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho hay một trận động đất có cường độ 6,1 độ Richter đã xảy ra vào hồi 5 giờ 23 ngày 12/8 (theo giờ Bắc Kinh) tại hai huyện biên giới Tả Cống và Mang Khang thuộc địa khu Xương Đô của khu vực trị Tây Tạng.

Tin cho hay tâm động đất, ở độ sâu 10km, được xác định tại 30 vĩ độ Bắc và 98 độ kinh Đông.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết trận động đất có cường độ 5,7 độ Richter và ở độ sâu 5,7km.

Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại trong trận động đất này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục