Trung Quốc dự kiến cung cấp 10 triệu liều vắcxin cho sáng kiến COVAX

Sáng kiến COVAX chia sẻ vắcxin toàn cầu sẽ bắt đầu triển khai vắcxin cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình bắt đầu từ tháng 2, với 2 tỷ trong số 3 tỷ liều dự kiến được giao trong năm 2021.
Trung Quốc dự kiến cung cấp 10 triệu liều vắcxin cho sáng kiến COVAX ảnh 1Vắcxin ngừa COVID-19 của Sinovac. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 3/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẽ cung cấp 10 triệu liều vắcxin COVID-19 theo sáng kiến Thuận lợi tiếp cận vắcxin phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên phạm vi toàn cầu (COVAX).

Sáng kiến COVAX chia sẻ vắcxin toàn cầu sẽ bắt đầu triển khai vắcxin cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình bắt đầu từ tháng 2, với 2 tỷ trong số 3 tỷ liều dự kiến sẽ được giao trong năm 2021./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục