Trung Quốc kêu gọi chấm dứt hành vi quấy rối tàu dân sự trên Biển Đỏ

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực nhằm ngăn chặn leo thang xung đột, thúc đẩy khôi phục hòa bình và phản đối mọi hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực nhằm ngăn chặn leo thang xung đột và thúc đẩy khôi phục hòa bình, đồng thời lên án mọi hành động gây tổn hại cho dân thường và phản đối mọi hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

Trên đây là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, đưa ra trong buổi họp báo ngày 19/1 về chuyến đi gần đây của ông tới 4 quốc gia châu Phi gồm Ai Cập, Tunisia, Togo và Côte d'Ivoire.

Về tình hình ở Biển Đỏ, Bộ trưởng Vương Nghị nêu rõ Trung Quốc kêu gọi chấm dứt hành vi quấy rối tàu dân sự; đồng thời kêu gọi các bên liên quan tránh "đổ thêm dầu vào lửa," cùng nhau bảo vệ an ninh các tuyến đường biển phù hợp với luật pháp và nghiêm túc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước giáp Biển Đỏ, trong đó có Yemen.

Liên quan cuộc xung đột ở Gaza, người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc cho biết vấn đề Palestine luôn là cốt lõi của tình hình Trung Đông và Trung Quốc kiên định ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của người dân Palestine trong việc khôi phục các quyền dân tộc hợp pháp cũng như khát vọng xây dựng một nhà nước độc lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục