Xung đột Hamas-Israel: 240 xe chở hàng viện trợ đã qua các cửa khẩu để vào Gaza

Viện trợ nhân đạo được phân phối bao gồm thực phẩm, chăn, quần áo, đồ dùng trẻ em, quần áo phụ nữ, sữa, lều dã chiến, bộ dụng cụ vệ sinh, nước khoáng, phụ kiện thờ cúng...

Xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza từ Ai Cập, qua cửa khẩu Rafah, ngày 21/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza từ Ai Cập, qua cửa khẩu Rafah, ngày 21/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/1, Đơn vị điều phối các hoạt động của chính phủ tại vùng lãnh thổ Palestine (COGAT) của Bộ Quốc phòng Israel cho biết 240 xe tải chở thực phẩm, nước uống và thuốc men đã vào Dải Gaza thông qua các cửa khẩu Rafah và Kerem Shalom trong một ngày qua.

Trên trang mạng X, COGAT cho biết tổng cộng "240 xe tải viện trợ nhân đạo đã được kiểm tra và di chuyển đến Gaza trong ngày 18/1," cụ thể có 101 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đã vào khu vực này qua cửa khẩu Rafah và 139 xe khác đi vào Gaza qua Kerem Shalom.

Trong diễn biến liên quan, phóng viên TTXVN tại Jakarta cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đã cùng với Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia, Đô đốc Muhammad Ali, phái Tàu bệnh viện Hải quân Indonesia KRI dr Radjiman Wedyoningrat-992 đến Dải Gaza để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo.
Bộ trưởng Prabowo đánh giá cao lực lượng đặc nhiệm nhân đạo đã hỗ trợ nhân đạo cho người dân Gaza.

Theo ông Probowo, viện trợ nhân đạo được phân phối bao gồm thực phẩm, chăn, quần áo, đồ dùng trẻ em, quần áo phụ nữ, sữa, lều dã chiến, bộ dụng cụ vệ sinh, nước khoáng, phụ kiện thờ cúng...

Kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ tại Dải Gaza ngày 7/10/2023, Bộ Y tế Gaza đã ghi nhận ít nhất 24.640 người Palestine thiệt mạng, hàng nghìn người khác bị thương và phải rời bỏ nhà cửa.

Các tổ chức quốc tế đang đặc biệt lo ngại về tình hình nhân đạo tại Dải Gaza khi nhiều bệnh viện bị quá tải hoặc ngừng hoạt động, trong khi số người bị thương cần cứu chữa ngày một gia tăng, chưa kể người dân đang sống trong cảnh thiếu thốn nhu yếu phẩm cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.