Trung Quốc sẽ xây dựng hơn 600.000 trạm phát 5G vào năm 2021

Theo Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, nước này sẽ nỗ lực hơn nữa để tối ưu hóa và nâng cấp mạng 5G, tăng số lượng người dùng mạng 5G lên hơn 200 triệu.
Trung Quốc sẽ xây dựng hơn 600.000 trạm phát 5G vào năm 2021 ảnh 1Trung Quốc sẽ tăng số lượng người dùng mạng 5G lên hơn 200 triệu. (Nguồn: VCG)

Tiêu Á Khánh, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, ngày 28/12 cho biết nước này sẽ xây dựng hơn 600.000 trạm phát mạng di động thế hệ thứ năm (5G) vào năm 2021.

Theo ông Tiêu Á Khánh, vào năm 2021, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc sẽ thúc đẩy việc xây dựng và ứng dụng mạng 5G một cách có trật tự, đẩy nhanh vùng phủ sóng 5G ở các thành phố lớn và thúc đẩy việc hợp tác xây dựng và chia sẻ.

[Mạng 5G là điểm đột phá thúc đẩy “siêu chu kỳ” nâng cấp điện thoại]

Trung Quốc sẽ tập trung vào 10 ngành công nghiệp chủ chốt, hình thành 20 kịch bản ứng dụng công nghiệp điển hình, thực hiện các dự án thí điểm mạng 5G công nghiệp và phổ biến kịp thời tần số sóng 5G milimet cho một số dải tần.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin nhấn mạnh Trung Quốc sẽ nỗ lực hơn nữa để tối ưu hóa và nâng cấp mạng 5G, tăng số lượng người dùng mạng 5G lên hơn 200 triệu, đồng thời xử lý các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích của người dùng bằng các ứng dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục