Trung Quốc thông báo cho Mỹ về chuyến thăm của ông Kim Jong-un

Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết, Trung Quốc ngày 27/3 đã thông báo ngắn gọn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump về chuyến thăm thủ đô Bắc Kinh của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Trung Quốc thông báo cho Mỹ về chuyến thăm của ông Kim Jong-un ảnh 1Chủ tịch Tập Cận Bình hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters và Yonhap, Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết, Trung Quốc ngày 27/3 đã thông báo ngắn gọn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump về chuyến thăm thủ đô Bắc Kinh của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và thông tin cũng bao gồm một thông điệp cá nhân từ nhà lãnh đạo Trung Quốc gửi tới Tổng thống Mỹ.

Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ: "Mỹ duy trì liên lạc chặt chẽ với các đồng minh của chúng tôi là Nhật Bản và Hàn Quốc. Chúng tôi coi diễn biến này như một bằng chứng nữa cho thấy chiến dịch gây sức ép tối đa của chúng tôi đang tạo ra một không khí thích hợp cho đối thoại với Triều Tiên."

Ngoài ra, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 28/3 cho biết, Trung Quốc đã báo trước cho nước này về chuyến thăm của ông Kim Jong-un.

Tuy nhiên, quan chức Văn phòng tổng thống Hàn Quốc không nêu rõ thời điểm Trung Quốc thông báo cho Hàn Quốc về chuyến thăm này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.