Trung Quốc: Thượng Hải tăng biện pháp phòng dịch tại cơ sở dưỡng lão

Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, các nhà dưỡng lão tại Thượng Hải đã cấm việc thăm nom kể từ ngày 1/3, đồng thời bắt đầu áp dụng cơ chế quản lý khép kín từ ngày 10/3.
Trung Quốc: Thượng Hải tăng biện pháp phòng dịch tại cơ sở dưỡng lão ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 6/4/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 15/4, giới chức thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) cho biết đang tăng cường quản lý các cơ sở dưỡng lão trên khắp thành phố trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại đây tăng mạnh.

Cụ thể, các nhà dưỡng lão tại Thượng Hải đã cấm việc thăm nom kể từ ngày 1/3, đồng thời bắt đầu áp dụng cơ chế quản lý khép kín từ ngày 10/3.

Kể từ ngày 2/4, Thượng Hải đã triển khai kiểm soát nghiêm ngặt nguồn cung hàng hóa vào nhà dưỡng lão. Tất cả các gói hàng và vật dụng đều phải được khử trùng trước khi được đưa vào trong.

[Thượng Hải ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 theo ngày cao kỷ lục]

Các cơ sở dưỡng lão cũng thường xuyên tiến hành xét nghiệm axit nucleic cho nhân viên và người cao tuổi và khử trùng những khu vực quan trọng. Trong hơn 40 ngày qua, các nhân viên đã hỗ trợ người cao tuổi liên lạc với người thân thông qua các cuộc gọi video.

Bên cạnh đó, nhà chức trách Thượng Hải cũng đẩy mạnh hỗ trợ những người thu nhập thấp và già cả neo đơn trong bối cảnh dịch bệnh. Những người tình nguyện và nhân viên địa phương đã được huy động trên khắp thành phố để cung cấp hàng loạt dịch vụ như giao đồ ăn, kiểm tra sức khỏe định kỳ qua điện thoại để giúp đỡ những người lớn tuổi sống một mình hoặc không người chăm sóc do người thân đang nhập viện hoặc được cách ly.

Đối với những gia đình thu nhập thấp, chính quyền kêu gọi cung cấp kịp thời và đầy đủ trợ cấp sinh hoạt tối thiểu, nhu yếu phẩm và các vật phẩm y tế phòng ngừa COVID-19. Những người tạm thời có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh cũng sẽ được hỗ trợ.

Liên quan tình hình dịch bệnh, theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, trong ngày 14/4, Thượng Hải đã ghi nhận hơn 23.000 ca mắc COVID-19, thấp hơn so với mức 27.000 ca của ngày trước đó, trong đó có 3.200 ca có triệu chứng./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục