Trung Quốc và Nhật Bản mở đường cho các chuyến thăm cấp cao

Nhân kỷ niệm 40 năm ký kết “Hiệp ước hòa bình hữu nghị Trung Quốc​-Nhật Bản” (1978-2018), phía Nhật Bản hy vọng sẽ mở đường cho các chuyến thăm viếng lẫn nhau giữa lãnh đạo hai nước Trung-Nhật.
Trung Quốc và Nhật Bản mở đường cho các chuyến thăm cấp cao ảnh 1Trưởng Ban cán sự đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), Toshihiro Nikai. (Nguồn: Getty Images)

Tối 25/12, tại khách sạn Vũ Di Sơn, tỉnh Phúc Kiến, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Tống Đào đã tổ chức tiệc chiêu đãi Trưởng Ban cán sự đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), Toshihiro Nikai và Trưởng Ban cán sự đảng Công Minh (NKP - đảng trong liên minh cầm quyền tại Nhật Bản), Yoshihisa Inoue đang ở thăm Trung Quốc.

Theo hãng tin Kyodo News, nhân kỷ niệm 40 năm ký kết “Hiệp ước hòa bình hữu nghị Trung Quốc​-Nhật Bản” (1978-2018), phía Nhật Bản hy vọng sẽ mở đường cho các chuyến thăm viếng lẫn nhau giữa lãnh đạo hai nước Trung-Nhật.

[Trung Quốc và Nhật Bản tăng cường hợp tác tài chính và tiền tệ]

Ông Toshihiro Nikai cho rằng việc nhắc lại lịch sử giao lưu Nhật-Trung là rất quan trọng, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Đáp lại, ông Tống Đào bày tỏ hy vọng mở rộng sự đồng thuận giữa hai nước và thúc đẩy mối quan hệ song phương.

Được biết, đối thoại định kỳ giữa liên minh 2 đảng LDP, NKP của Nhật Bản và Đảng Cộng sản Trung Quốc với tên gọi “Hội nghị cơ chế giao lưu đảng cầm quyền Trung Quốc​-Nhật Bản” khai mạc ngày 25/12 và bế mạc ngày 26/12 sau khi ra tuyên bố chung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục