Trường mẫu giáo Việt-Triều: Biểu tượng của tình hữu nghị hai nước

Trường Mẫu giáo Việt-Triều được thành lập ngày 8/3/1978 tại khu B tập thể Trung Tự (Hà Nội) từ nguồn vốn viện trợ của Triều Tiên, là công trình biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai nước.
Trường mẫu giáo Việt-Triều: Biểu tượng của tình hữu nghị hai nước ảnh 1Lớp học mang tên nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Trường mẫu giáo Việt-Triều: Biểu tượng của tình hữu nghị hai nước ảnh 2Cô và trò lớp học mang tên Kim Nhật Thành cùng hoàn thành bức tranh về chủ đề tình hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Trường mẫu giáo Việt-Triều: Biểu tượng của tình hữu nghị hai nước ảnh 3Lớp học mang tên nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Trường mẫu giáo Việt-Triều: Biểu tượng của tình hữu nghị hai nước ảnh 4Các bé trong lớp học mang tên Kim Nhật Thành tham gia vẽ bức tranh về chủ đề Tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Triều Tiên. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Trường mẫu giáo Việt-Triều: Biểu tượng của tình hữu nghị hai nước ảnh 5Văn hóa Triều Tiên được cô giáo lồng ghép trong bài giảng để các bé thêm hiểu, thêm yêu về đất nước Triều Tiên. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Trường mẫu giáo Việt-Triều: Biểu tượng của tình hữu nghị hai nước ảnh 6 Các bé thích thú khi được mặc trang phục truyền thống của Triều Tiên. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Trường mẫu giáo Việt-Triều: Biểu tượng của tình hữu nghị hai nước ảnh 7Cô giáo và các bé trong lớp học mang tên Kim Nhật Thành tham gia vẽ bức tranh về chủ đề Tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam- Triều Tiên. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Trường mẫu giáo Việt-Triều: Biểu tượng của tình hữu nghị hai nước ảnh 8Văn hóa Triều Tiên được cô giáo lồng ghép trong bài giảng để các bé thêm hiểu, thêm yêu về đất nước Triều Tiên. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Trường mẫu giáo Việt-Triều: Biểu tượng của tình hữu nghị hai nước ảnh 9Các bé cùng vẽ, trang trí cờ hai nước Việt Nam-Triều Tiên. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Trường mẫu giáo Việt-Triều: Biểu tượng của tình hữu nghị hai nước ảnh 10Các bé cùng vẽ, trang trí cờ hai nước Việt Nam-Triều Tiên. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Trường mẫu giáo Việt-Triều: Biểu tượng của tình hữu nghị hai nước ảnh 11Các bé cùng vẽ, trang trí cờ hai nước Việt Nam-Triều Tiên. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Trường mẫu giáo Việt-Triều: Biểu tượng của tình hữu nghị hai nước ảnh 12 Trong các lớp học là những hình ảnh về tình hữu nghị giữa Việt Nam và Triều Tiên do chính cô và trò của trường làm nên. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Trường mẫu giáo Việt-Triều: Biểu tượng của tình hữu nghị hai nước ảnh 13Khuôn viên vui chơi của các bé Trường Mẫu giáo Việt-Triều. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Trường mẫu giáo Việt-Triều: Biểu tượng của tình hữu nghị hai nước ảnh 14Các bé thích thú khi được mặc trang phục truyền thống của Triều Tiên. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Trường mẫu giáo Việt-Triều: Biểu tượng của tình hữu nghị hai nước ảnh 15Các bé Trường Mẫu giáo Việt-Triều khi đến lớp còn được mặc trang phục truyền thống của Triều Tiên. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Trường mẫu giáo Việt-Triều: Biểu tượng của tình hữu nghị hai nước ảnh 16Cô giáo và các bé lớp học mang tên Kim Nhật Thành tham gia vẽ bức tranh về chủ đề Tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam- Triều Tiên. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Trường mẫu giáo Việt-Triều: Biểu tượng của tình hữu nghị hai nước ảnh 17Đây là trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia cấp độ II, nhận được sự tin tưởng của nhiều phụ huynh Thủ đô. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Trường mẫu giáo Việt-Triều: Biểu tượng của tình hữu nghị hai nước ảnh 18Các bé Trường Mẫu giáo Việt-Triều khi đến lớp còn được mặc trang phục truyền thống của Triều Tiên. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục