Truyền thông Trung Quốc: Mỹ "kiêu ngạo" trong vấn đề Triều Tiên

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã nhấn mạnh về những hạn chế trong các biện pháp trừng phạt mới của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên, cũng như chỉ trích "sự kiêu ngạo" của Mỹ.
Truyền thông Trung Quốc: Mỹ "kiêu ngạo" trong vấn đề Triều Tiên ảnh 1Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Hwasong-12. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 7/8, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã nhấn mạnh về những hạn chế trong các biện pháp trừng phạt mới của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên, cũng như chỉ trích "sự kiêu ngạo" của Mỹ, đồng thời khẳng định Washington cần hiểu rằng nước này cũng đóng vai trò trong việc giảm căng thẳng.

Trong một bài viết trên mục bình luận, Thời báo Hoàn Cầu - ấn bản nước ngoài của tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - cho rằng việc Triều Tiên sẵn sàng coi thường các quy định của Liên hợp quốc bằng các vụ phóng tên lửa đồng nghĩa với việc nước này phải bị trừng phạt, nhưng các biện pháp trừng phạt phải có mục đích.


[Triều Tiên: Nghị quyết của HĐBA sẽ "nhấn Mỹ chìm trong biển lửa"]

Bài viết có đoạn: "Trong phạm vi lớn nhất có thể, các lệnh trừng phạt phải tránh gây ra tác động tiêu cực cho dân thường và các nước thứ ba, cũng như tránh gây ra thảm họa cho Triều Tiên trong vấn đề trao đổi kinh doanh và thương mại thông thường và hợp pháp với thế giới bên ngoài, cũng như đời sống bình thường của người dân và tình hình nhân đạo."

Bài viết cũng khẳng định Mỹ cần kiềm chế "sự kiêu ngạo đối với Triều Tiên," nhấn mạnh rằng "Mỹ cần hướng tới hòa bình và cùng tồn tại thay vì chi phối về mặt địa chính trị"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục