TT-Huế: Công bố kết quả khai quật khảo cổ học nền Điện Cần Chánh

Điện Cần Chánh được xây dựng cách đây 220 năm, trải qua nhiều đợt trùng tu; kết quả khai quật lần này cung cấp nhiều cứ liệu khoa học bổ sung vào hồ sơ nghiên cứu dự án phục dựng lại ngôi điện này.
TT-Huế: Công bố kết quả khai quật khảo cổ học nền Điện Cần Chánh ảnh 1Các nhà khoa học trao đổi về kết quả nghiên cứu nền móng Điện Cần Chánh. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Ngày 23/8, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia công bố kết quả khai quật khảo cổ học nền Điện Cần Chánh sau hơn một tháng triển khai.

Tại hiện trường, đại diện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam đã giới thiệu những kết quả nghiên cứu bước đầu tại các hố thăm dò trên diện tích khoảng 200m2, qua đó cho thấy sự biến động kết cấu nền móng của Điện Cần Chánh từ khi xây dựng vào thời Vua Gia Long đến các đợt trùng tu về sau này.

Nhận định ban đầu của các nhà khảo cổ học, Điện Cần Chánh được xây dựng trên nền địa chất yếu, có khả năng trước đây là vùng ao hồ, sình lầy. Do vậy, nền móng của ngôi điện đã được gia cố thêm qua các đợt trùng tu.

Ông Nguyễn Ngọc Chất, Phó trưởng Phòng Nghiên cứu Sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam cho biết từ khi xây dựng vào năm 1804 thời Vua Gia Long đến khi bị phá hủy vào năm 1947, Điện Cần Chánh đã trải qua 11 lần tu sửa với những mức độ khác nhau. Công tác khảo cổ học giúp xác định yếu tố nguyên gốc của nền móng công trình và các giai đoạn biến đổi địa tầng.

[TT-Huế: Hoàn thành dự án tu bổ, phục hồi Điện Kiến Trung vào cuối năm]

Một số ý kiến cho rằng quá trình phục dựng Điện Cần Chánh phải tiến hành khoan thăm dò địa chất để thiết kế xây dựng nền móng đảm bảo độ bền vững cho công trình và giai đoạn lựa chọn phục dựng ngôi điện nên chọn vào thời Vua Khải Định bởi thời điểm đó Điện Cần Chánh là một trong những công trình kiến trúc đẹp tiêu biểu của nhà Nguyễn.

Theo Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung, việc tiến hành khảo cổ học là công tác bắt buộc trong quá trình trùng tu di tích.

Điện Cần Chánh được xây dựng cách đây 220 năm, trải qua nhiều đợt trùng tu. Kết quả khai quật lần này giúp cung cấp nhiều cứ liệu khoa học để bổ sung vào hồ sơ nghiên cứu dự án phục dựng lại ngôi điện quan trọng này.

Quá trình nghiên cứu về Điện Cần Chánh đã trải qua hơn 25 năm, trong đó có sự tham gia nghiên cứu của các chuyên gia đến từ Đại học Waseda (Nhật Bản), với rất nhiều tư liệu, hình ảnh quý đã được tập hợp lại.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ cố gắng hoàn thiện xong các thủ tục để khởi công dự án phục dựng lại Điện Cần Chánh trong năm 2024.

Điện Cần Chánh được xây dựng năm 1804 dưới thời vua Gia Long, nằm phía sau Điện Thái Hòa trên trục Dũng Đạo của Đại Nội Huế, là nơi thiết triều và làm việc thường xuyên của các vua nhà Nguyễn.

Đến tháng 2/1947, ngôi điện bị phá hủy hoàn toàn chỉ còn lại phần nền móng. Năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế thông qua Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích Điện Cần Chánh, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 200 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.