Tư duy và hành động giúp doanh nghiệp bứt phá trong giai đoạn mới

Tiến sỹ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế, nhấn mạnh rằng công nghệ chỉ là công cụ còn tư duy chiến lược và quản trị đổi mới mới là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Quang cảnh diễn đàn. (Nguồn: Báo Công Thương)
Quang cảnh diễn đàn. (Nguồn: Báo Công Thương)

Ngày 22/11, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội-Sở Tài chính Hà Nội chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần Đào tạo và phát triển nhân lực DGroup, Viện Doanh Trí và CLB CEO 1983 tổ chức hội thảo "Tư duy mới-Hành động mới-Doanh trí Việt bứt phá 2030-Dành cho lĩnh vực lương thực/thực phẩm và các lĩnh vực khác trong ngành kinh tế."

Hội thảo nhằm tạo không gian trao đổi chuyên sâu giữa chuyên gia-nhà khoa học-nhà hoạch định chính sách-cộng đồng doanh nhân trong bối cảnh bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều biến động về kinh tế, công nghệ và địa chính trị, doanh nghiệp Việt Nam đứng trước yêu cầu phải đổi mới tư duy lãnh đạo, tái thiết mô hình quản trị và chủ động hội nhập nếu muốn bứt phá.

Điểm nhấn của chương trình là phiên tọa đàm “Đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp-Chiến lược 2026-2030" quy tụ nhiều chuyên gia kinh tế, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp, mang đến những thông tin thực tiễn dành cho cộng đồng doanh nghiệp.

Chia sẻ dưới góc nhìn tài chính, chiến lược, tại tọa đàm, Tiến sỹ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế tài chính cao cấp, nhấn mạnh rằng công nghệ chỉ là công cụ còn tư duy chiến lược và quản trị đổi mới mới là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Ông cho rằng tư duy cũ và phương thức vận hành truyền thống đang bộc lộ hạn chế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bước vào giai đoạn mới. Ông đề xuất xây dựng bộ tiêu chí ESG bao gồm: Môi trường (Environment), xã hội (Social), quản trị doanh nghiệp (Governance) như thước đo hiệu quả và uy tín của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần áp dụng sáng kiến xanh, quản lý rủi ro môi trường, bảo đảm phúc lợi cho cán bộ công nhân, thực hiện trách nhiệm xã hội và quản trị minh bạch theo chuẩn quốc tế.

Chia sẻ tại tọa đàm, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị cho rằng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được ban hành đúng thời điểm, phù hợp bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế số đang diễn ra mạnh mẽ. Ông nhấn mạnh doanh nghiệp cần xác định ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số là mục tiêu ưu tiên bởi nếu chậm thích ứng, chậm đổi mới, nguy cơ tụt hậu là rất rõ ràng.

Ông cũng lưu ý doanh nghiệp cần thay đổi tư duy chiến lược, không chỉ “đi mua” công nghệ mà phải sáng tạo giá trị cốt lõi, đổi mới mô hình quản trị để tạo lợi thế bền vững.

vnp-gom-bat-trang.jpg
Sản phẩm của làng gốm Bát Tràng là một minh chứng điển hình cho việc chuyển mình từ thủ công sang công nghệ, từ làng nghề sang thương hiệu xuất khẩu quốc tế. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Ở khía cạnh khác, ông Phạm Quang Vinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - đánh giá các doanh nghiệp cần thay đổi tư duy, hành động để tiếp cận đổi mới sáng tạo. Nếu có thể tự chủ công nghệ là tốt nhất, nhưng nếu không thể thì việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ cũng là một giải pháp.

Tuy nhiên, ông Vinh nhấn mạnh không bao giờ có chuyển giao công nghệ miễn phí. Do đó, các doanh nghiệp cần nghiên cứu đánh giá để có định hướng phát triển phù hợp, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt về thị trường khoa học công nghệ hiện nay.

Đại diện doanh nghiệp, ông Nguyễn Minh Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HanoiBA), CEO EVD nhận định đây là “thời điểm vàng” để doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Sự sàng lọc sẽ diễn ra mạnh mẽ, doanh nghiệp chậm thay đổi sẽ bị đào thải.

Phát biểu tại hội thảo, thạc sỹ Lê Dung - Viện trưởng Viện Doanh Trí cho biết thông qua Hội thảo, Viện Doanh Trí mong muốn tăng cường kết nối cộng đồng doanh nhân-chuyên gia-học giả, tạo nền tảng cho những sáng kiến hợp tác mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các kiện hàng của Amazon. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Italy lại điều tra Amazon vì nghi ngờ trốn thuế

Ngày 12/2, lực lượng Cảnh sát tài chính Italy đã tiến hành khám xét tại trụ sở chính của tập đoàn Amazon tại thành phố Milan, miền Bắc Italy, trong một cuộc điều tra trốn thuế mới đối với tập đoàn Mỹ.